Phát hiện số lượng lớn trứng gà non, trực tràng "bẩn"

ANTD.VN - Ngày 8-3, Cục QLTT Hà Nội cho biết vừa phát hiện một cơ sở tập kết buôn bán số lượng lớn nội tạng động vật không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trước đó, tối 7-3, tổ công tác của Đội QLTT số 13, Cục QLTT Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng đã bất ngờ kiểm tra tại một cơ sở chuyên tập kết buôn bán số lượng lớn nội tạng nằm đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn thực phẩm bẩn

Vào thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1 tấn nội tạng bẩn: trứng gà và trực tràng. Trước khi đi giao hàng, số nội tạng này đã được ướp lạnh bằng đá, nhưng vẫn có dấu hiệu chảy nhớt, bốc mùi hôi nồng nặc. Lái xe trình bày đang chuẩn bị chở số hàng trên ra chợ Long Biên để giao.

 Cơ sở tập kết nội tạng bẩn này đã hoạt động từ nhiều tháng nay, tất cả các khâu xuất, nhập hàng đều diễn ra vào ban đêm.

Cục QLTT Hà Nội đã tạm giữ toàn bộ lô hàng để xử lý theo quy định.