Phát hiện mới về khảo cổ

ANTĐ - Đến hẹn lại lên, cứ vào cuối tháng 9, những người làm khảo cổ trong cả nước lại có cuộc gặp gỡ nhằm giới thiệu các công trình, phát hiện mới về khảo cổ học.

Và cuộc gặp gỡ thường niên này đã khai mạc sáng qua 29-9 tại Hà Nội. Vấn đề được giới nghiên cứu dành sự quan tâm đặc biệt là Di sản Thành nhà Hồ - vừa được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào cuối tháng 6-2011, những phát hiện khảo cổ liên quan đến dấu tích công trường khai thác đá, phương thức vận chuyển cũng như kỹ thuật xây thành.

Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu cũng dành sự quan tâm đối với các di chỉ khảo cổ văn hóa Óc Eo, Sa Huỳnh, Chăm Pa, mộ cổ Nghĩa Hưng, Trường Lũy, công viên đá Đồng Văn… Theo kế hoạch, Hội nghị thông báo khảo cổ học lần thứ 46 sẽ diễn ra đến hết hôm nay 30-9 với phiên thảo luận chuyên đề.