Phát hiện cơ sở thải chất ô nhiễm gần trường mẫu giáo

ANTĐ - Ngày 11/10, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Ngãi và Chi Cục bảo vệ môi trường tỉnh kiểm tra cơ sở ngành nghề kinh doanh mua bán, xay nghiền nhựa phế liệu của ông Phạm Ngọc Giáo (58 tuổi), ở thôn Long Bình, xã Bình Long, huyện Bình Sơn.

   Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường kiểm tra chất thải đen ngòm, đặc quách và bốc mùi

Qua kiểm tra cho thấy bãi thu mua phế liệu rộng trên một hecta với hàng chục tấn phế liệu nhôm, nhựa,… bỏ đầy bãi. Với số lượng lớn phế liệu, nhưng không có nhà chứa, che phủ bảo quản khi mưa, bão. Đoàn kiểm tra còn phát hiện nhiều chất thải nguy hại được chủ cơ sở kinh doanh thu mua và xay nghiền. Cơ sở này hoạt động trên 5 năm nhưng không có hồ sơ, bản cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường theo qui định. Tuy cơ sở thu mua, xay nghiền chất thải lớn nhưng không có hệ thống xử lý nước thải. Mỗi ngày trên 5m3 nước thải sử dụng xay nghiền được đổ thẳng ra một số nhà lân cận và trôi ra ngoài đường, khu dân cư. Nước thải đặc quách, đen ngòm, bốc lên mùi hôi khó chịu.

Theo anh Phan Tấn Tiên – người dân ở sát bãi phế liệu búc xúc cho biết, từ năm 2005, ông Giáo tổ chức hoạt động thu mua, xay nghiền phế liệu đến nay, người dân ở gần nhà ông phải chịu mùi hôi và loài muỗi, ruồi tập trung dày đặc gây xáo trộn cuộc sống, sức khỏe gia đình anh cũng như một số hộ dân. “Nước ô nhiễm từ nhà ông Giáo chảy qua vườn nhà tôi. Tôi phải đắp bờ chặn lại, nhưng nước vẫn thấm qua. Tôi đã viết đơn kêu cứu gửi chính quyền địa phương và ngành chức năng…”, chỉ vào nước ứ đọng trong vườn, ông Tiên nói.

Cơ sở mua bán xay, nghiền phế liệu của ông Giáo

Sát vách phía sau bãi phế liệu của ông Giáo là Trường mẫu giáo thôn Long Bình và Nhà văn hóa thôn. Hàng ngày các cháu ở Trường mẫu giáo bị muỗi từ bãi phế liệu và nguồn nước ô nhiễm bay qua đốt. Vào mùa mưa, nước đọng ứ bên nhà ông Giáo tràn qua Trường mẫu giáo. Giáo viên trực tiếp đứng lớp mẫu giáo thôn Long Bình cho biết, đã nhiều lần kiến nghị lên ban giám hiệu nhà trường cũng như địa phương nhưng đâu lại vào đó muỗi và nguồn nước ô nhiễm từ bãi phế liệu ông Giáo đe dọa sức khỏe các cháu.

Theo ông Giáo, trung bình mỗi tháng ông nhập trên 4 tấn phế liệu. Sau đó ông sử dụng máy xay, nghiền nhựa và máy dập nhôm nghiền nát chuyển cho một số cơ sở chế biến tại Tp Hồ Chí Minh.

Thượng tá Nguyễn Văn Chung – Đội trưởng Đội 3, Phòng CSĐT tội phạm về môi trường cho biết, đoàn kiểm tra và lập biên bản, thu mẫu nước thải đem về kiểm tra mức độ ô nhiễm, kiên quyết xử lý nghiêm theo pháp luật qui định.