Phát hiện bé gái 1 tuần tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa

ANTD.VN -Nghe tiếng trẻ em khóc, bảo về chùa ra phía trước cổng tìm kiếm thì phát hiện một bé gái bị bỏ rơi được bọc trong chiếc chăn bông, bên cạnh còn có sữa và bỉm.

Ngày 15-12, thông tin từ chính quyền xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, cho biết các nhà sư ở chùa Chí Linh đóng trên địa bàn vừa phát hiện một bé gái khoảng 1 tuần tuổi bọc trong chiếc chăn và đặt trước cổng chùa.

Phát hiện bé gái 1 tuần tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa ảnh 1Bé gái 1 tuần tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa (ảnh HT)

Trước đó, vào khoảng 18h30’ tối 14-12, nghe tiếng trẻ em khóc trước cổng chùa nên bảo vệ ra kiểm tra. Lúc này, người bảo vệ phát hiện một bé gái khoảng 1 tuần tuổi được bọc trong chăn bông được để trước cổng chùa. Cháu bé nặng khoảng 3kg, bên cạnh còn kèm theo một bịch bỉm và sữa.

Cháu bé được đưa vào trong chùa để giữ ấm và sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành để chăm sóc. Nhận được tin báo chính quyền xã Xuân Thành lập tức có mặt để tìm hiểu sự việc.

Thông tin về cháu bé cũng được phát trên loa truyền thanh để mọi người được biết. Lãnh đạo xã Xuân Thành cho biết, trong vòng 1 tháng, nếu người nhà không đến nhận lại cháu bé thì chính quyền sẽ tiến hành làm thủ tục cho nhận nuôi.