Phát hiện 30.000 đồng bạc La Mã tại Anh

ANTĐ - Các nhà khảo cổ vừa tìm thấy một trong những kho dự trữ bạc lớn nhất của La Mã tại thành phố Bath, hạt Somerset phía tây nam nước Anh.

Kho báu được tìm thấy bao gồm hơn 30.000 đồng bạc, được cho là xuất hiện từ thế kỷ thứ Ba, khai quật lên từ độ sâu 137 mét. Các nhà khoa học cho rằng: “Có thể chế độ La Mã có nhiều bất ổn vào thời điểm đó nên người ta đã chôn giấu những đồng xu này”.

Kho báu La Mã lớn nhất được tìm thấy ở Anh vào thứ 4/2010

Các nhà khoa học tin rằng đây là kho báu lớn thứ năm được tìm thấy ở Anh. Những đồng bạc này đã được chuyển tới viện bảo tàng Anh quốc để phân tích thêm, trước đó chúng được dính với nhau thành một khối để vận chuyển. Việc này khiến cho việc nhận dạng và đếm từng đồng xu gặp khó khăn. Nhân viên bảo tàng trung tâm London cho rằng cần tới 12 tháng để hoàn tất công việc phân tích.

Bảo tàng Roma Baths đã đưa ra lời kêu gọi quyên góp 150.000 Bảng Anh để bảo tồn và trưng bày những đồng xu này.