Hôm 2-3, Tổng thống Macron đã có bài phát biểu về chiến lược hạt nhân tại một căn cứ tàu ngầm hạt nhân của Hải quân Pháp. Ông thông báo quyết định tăng số lượng đầu đạn và cho rằng các mối đe dọa an ninh đang ngày càng gia tăng trong cộng đồng quốc tế.
Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, trong năm 2025, Pháp có 290 đầu đạn hạt nhân, đứng thứ 4 thế giới. Tổng thống Macron duy trì quan điểm rằng ông sẽ không công bố số lượng đầu đạn hạt nhân mà Pháp hiện có hoặc đang lên kế hoạch sở hữu.
Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Pháp đã giảm kho vũ khí hạt nhân sau khi xem xét lại chiến lược hạt nhân. Phát biểu của ông Macron cho thấy chính quyền Pháp đang thay đổi trọng tâm chính sách nhằm tăng cường năng lực hạt nhân của Pháp.
Cũng theo ông Macron, Pháp đang thúc đẩy đàm phán với 8 nước khác, trong đó có Đức, Anh và Ba Lan, về một kế hoạch nhằm mở rộng răn đe hạt nhân tại châu Âu. Kế hoạch này bao gồm tập trận chung và triển khai không quân đến các nước xung quanh Pháp.