Pháp muốn quan sát viên LHQ có mặt tại Aleppo

ANTD.VN - Sau khi lên tiếng chỉ trích Nga ‘lừa gạt’ quốc tế thông qua thỏa thuận ngừng bắn ở Aleppo (Syria), Pháp tiếp tục yêu cầu các bên liên quan tôn trọng sự thật khách quan tại chiến trường này, thông qua việc để các quan sát viên Liên Hợp Quốc (LHQ) có mặt.

Pháp muốn quan sát viên LHQ có mặt tại Aleppo ảnh 1Dân thường ở Aleppo gặp nhiều khó khăn nhất trong cuộc nội chiến Syria

Theo quan điểm của mình, Paris cho rằng hiện tình trạng ở Aleppo đang rất hỗn loạn, khi quân chính phủ Syria nắm quyền kiểm soát thành phố này.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault bày tỏ sự lo lắng cho quá trình sơ tán thường dân khỏi Aleppo, cũng như lực lượng phiến quân rút lui khỏi các vị trí chiếm giữ. Do đó, để không xảy ra những thảm họa nhân đạo, Pháp muốn các quan sát viên LHQ có mặt tại Aleppo để ghi nhận tình hình.

Trước đó, đại diện LHQ đã tuyên bố sẽ không chủ động can dự vào hành trình sơ tán thường dân hay hỗ trợ phe đối lập rút lui khỏi Aleppo, trừ khi được yêu cầu giúp đỡ.