- Nhân chứng tại nhà hát Bataclan mô tả về những kẻ tấn công khủng bố
- Những phút kinh hoàng khi khủng bố điên cuồng tấn công nhà hát Bataclan (Paris)
- Chi tiết vụ xả súng liên hoàn tại Paris, 158 người thiệt mạng
Trên trang mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Anh David Cameron viết: "Tôi thực sự bị sốc vì những vụ việc xảy ra tại Paris tối nay. Mọi người dân Anh đều cầu nguyện và hướng về người dân Pháp. Chúng tôi sẽ giúp đỡ bằng mọi điều có thể."
Phó tổng thống Mỹ Joe Biden viết rằng: "Mọi trái tim của chúng tôi đều hướng về Paris tối nay. Vì chúng ta đã học được nhiều điều hơn từ những cuộc tấn công kinh hoàng này, chúng ta sẽ sát cánh bên nhau. Chúng ta sẽ không bao giờ phải cúi đầu. Chúng ta sẽ không thể bị chia cắt".
Phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc đăng dòng Twit: "Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Ban Ki-moon lên án những vị tấn công khủng bố hèn hạ này tại Paris, yêu cầu phải thả ngay lập tức những con tin bị bắt giữ."
Trong khi đó, Văn phòng Bộ ngoại Giao Đức đăng dòng trạng thái: Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel cảm thấy thực sự bị sốc vì các cuộc tấn công tại Paris, bày tỏ sự cảm thông và tình đoàn kết với nước Pháp.
Bà Hillary Clinton, ứng viên Tổng thống Mỹ 2016, cựu Ngoại trưởng Mỹ chia sẻ: "Những tin tức từ Paris thật bi thương. Cầu nguyện cho thành phố này cùng gia đình của các nạn nhân."
Ông Jen Stoltenberg, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bày tỏ: "Tôi thực sự sốc trước những cuộc tấn công khủng bố đẫm máu tại Paris. Chúng ta sẽ cùng mạnh mẽ và đoàn kết sát cánh bên nhau trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Chủ nghĩa khủng bố sẽ không bao giờ chiến thắng được nền dân chủ".