Phán quyết gây tranh cãi

ANTĐ - Ngày 13-7, Tòa án bang Florida (Mỹ) đã ra phán quyết vô tội đối với bị cáo Geogre Zimmerman trong vụ bắn chết một thiếu niên da màu hồi tháng 2-2012. Nhiều người cho rằng vụ án mang yếu tố phân biệt chủng tộc vì bị cáo là người da trắng, gốc Latin, nên phản đối phán quyết trên, ngày 14-7, làn sóng biểu tình đã diễn ra tại nhiều nơi của Mỹ. Tổng thống Obama kêu gọi: “Tôi mong rằng cha mẹ của nạn nhân bình tĩnh, đồng thời yêu cầu người dân Mỹ tôn trọng phán quyết này”.

Vụ án xảy ra vào đêm 26-2-2012, nạn nhân là Trayvon Martin, 17 tuổi, sống ở ngoại ô Orlando, bang Florida. Trong lúc Martin đi bộ đến nhà bạn gái của bố, thì bị dân phòng tự nguyện Geogre Zimmerman cho là “đối tượng khả nghi”. Sau khi gọi điện báo cảnh sát, Zimmerman theo dõi Martin. Hai người xảy ra ẩu đả, rồi Martin bị bắn chết.

Theo bồi thẩm đoàn, họ đã thu thập thông tin từ 56 nhân chứng, phân tích hơn 200 chứng cứ và xác định không đủ yếu tố để cấu thành tội mưu sát cấp độ 2 đối với Geoger Zimmerman, đồng thời không đưa ra phán quyết tội ngộ sát cho bị cáo này.