TP.HCM:

Phá đường dây ma túy khủng thu giữ nhiều súng đạn

ANTĐ - Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang mở rộng điều tra về đường dây ma túy khủng có tàng trữ nhiều súng, đạn cho đối tượng Phan Anh Tuấn (SN 1977, quê ở Hà Nội) cầm đầu.

Được biết qua gần nửa năm xác lập chuyên án để điều tra, chiều 10/3 trinh sát phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM, đã chặn bắt 3 đối tượng đi trên xe ô tô tại giao lộ Trường Chinh – Cộng Hòa, quận Tân Bình. Hiện trường, Công an có thu giữ gần 500gram ma túy và 2 khẩu súng ngắn.

Phan Anh Tuấn (ảnh lớn, giữa) cùng đồng bọn khi bị bắt giữ

3 đối tượng bị bắt giữ khai nhận là Phạm Trung Nghĩ (SN 1984, ở quận Bình Thạnh), Nguyễn Thị Như Thủy (SN 1988, quê tỉnh Bình Dương) và Lê Viết Cường (SN 1973, quê ở TP Hà Nội). Nhóm đối tượng khai nhận đang trên đường đi giao dịch ma túy với đối tượng Phan Anh Tuấn.

Tang vật ma túy thu giữ

Và tang vật súng đạn

Tuấn vốn nằm trong tầm kiểm soát của ban chuyên án từ lâu, nên trinh sát nhanh chóng bắt giữ ông trùm này... Quá trình khám xét 3 nơi ở của Tuấn, Công an có thu giữ tang vật gồm: hơn 10 kg ma túy đá, 2 khẩu súng K59, 1 khẩu súng ngắn khác, 1 khẩu súng hoa cải, 2,4 tỷ đồng, 2 xe ô tô. Mở rộng điều tra, Công an bắt giữ thêm nhiều đối tượng khác, là tay chân và đại lý cấp dưới của Tuấn.

Tuấn khai nhận, hành nghề buôn ma túy từ cuối năm 2015. Tuấn cho biết, nguồn hàng do 1 đối tượng tên Huyền (chưa rõ lai lịch) vận chuyển và cung cấp cho Tuấn ngay tại TP.HCM. Tuấn tổ chức đường dây để bán cho nhiều đầu mối khác nhằm kiếm lợi.