CAQ Đống Đa:

Phá án nhanh, kéo giảm phạm pháp hình sự

ANTĐ - Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH), bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, CAQ Đống Đa, Hà Nội đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của các cấp lãnh đạo thành phố, đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động của Trung ương và Hà Nội diễn ra trên địa bàn.

Phá án nhanh, kéo giảm phạm pháp hình sự ảnh 1

CAQ Đống Đa trông xe miễn phí cho bà con giáo dân đi lễ tại Nhà thờ Thái Hà

Khám phá nhanh các vụ trọng án 

Vụ án mạng xảy ra tại cầu thang nhà G1, phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, cướp đi sinh mạng của bà chủ quán cà phê ở số 32A - Hào Nam vào đêm 6-1-2016. Ngay sau khi vụ án xảy ra, CAP Ô Chợ Dừa phối hợp với CAQ Đống Đa và các đơn vị nghiệp vụ của CATP Hà Nội, cùng với sự hỗ trợ của một số người dân ở phố Hào Nam đã nhanh chóng phát hiện, bắt được một trong 2 hung thủ là Hoàng Văn Kính (SN 1996, trú tại xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang).

Qua điều tra, vài ngày sau CAQ Đống Đa đã phát hiện và bắt giữ đối tượng cuối cùng của vụ án là Ma Văn Chiến (SN 1996, ở huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) khi kẻ thủ ác này đang lẩn trốn tại TP.HCM. 

Trong thời gian tập trung điều tra, khám phá vụ án mạng tại phố Hào Nam, CAQ Đống Đa cũng đã truy xét làm rõ vụ giết người xảy ra tại trước cửa nhà hàng “Nắng Biển”, ở đường Láng, phường Láng Hạ (Đống Đa), bắt giữ Trần Văn Toản (SN 1964, trú tại thôn Nhân Vực, xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội). 

Ngoài 2 vụ trọng án nêu trên, trong đợt cao điểm, CAQ Đống Đa còn tập trung phát hiện, khám phá nhanh các vụ án liên quan đến hoạt động của tội phạm ma túy, kinh tế. Đầu tháng 1-2016, CAQ Đống Đa đã xác lập chuyên án “116C” , khám phá đường dây vận chuyển, buôn bán trái phép các loại pháo nổ hoạt động tuyến Lạng Sơn - Bắc Giang - Hà Nội, bắt 2 đối tượng ở tỉnh Bắc Giang có hành vi vận chuyển trái phép 83,7kg pháo nổ.

Cũng trong cao điểm vừa qua, CAQ Đống Đa đã liên tiếp phát hiện, lập án truy xét và khám phá 3 ổ nhóm tội phạm mua bán trái phép các chất ma túy liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Thực hiện tốt cao điểm trấn áp tội phạm

Theo Đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng CAQ Đống Đa, Ban chỉ huy CAQ thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền quận, phường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, phối hợp với lực lượng công an thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công tội phạm, TNXH, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm ANTT trong dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Do thực hiện tốt các mặt công tác cơ bản, CAQ Đống Đa đã đánh trúng nhiều ổ nhóm tội phạm, góp phần làm giảm 13 vụ phạm pháp hình sự so với 3 tháng trước cao điểm. Các đơn vị CAQ đã điều tra khám phá 57 vụ, bắt 72 đối tượng phạm pháp hình sự (tỷ lệ khám phá đạt 83,8%); khám phá 4 vụ trọng án, bắt 5 đối tượng (đạt tỷ lệ 100%). Triệt phá 13 ổ, nhóm tội phạm, bắt 38 đối tượng (đạt 130% chỉ tiêu). Triệt phá 10 ổ nhóm TNXH, bắt 20 đối tượng gồm: 7 ổ, 17 đối tượng cờ bạc (đạt 350% chỉ tiêu); 4 ổ, 3 đối tượng môi giới mại dâm (đạt 400% chỉ tiêu).

Bên cạnh việc thực hiện kế hoạch cao điểm, CAQ Đống Đa đã triển khai nhiều chuyên đề phòng, chống tội phạm có tính chất chuyên sâu như: phòng chống tội phạm cướp có vũ khí, cướp tiệm vàng, ngân hàng, quỹ tiết kiệm, các điểm thu đổi ngoại tệ; đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức và phòng chống tội phạm, TNXH tại các địa bàn công cộng; phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm gây án nghiêm trọng. Chính vì vậy,  tình hình ANCT trên địa bàn quận luôn được giữ vững, ổn định.

Các đơn vị CAQ đã phối hợp bảo vệ an toàn các địa điểm tổ chức hoạt động văn hóa, xã hội, lễ hội đầu xuân cho nhân dân trên địa bàn như bắn pháo hoa đêm giao thừa; lễ Minh Niên tại giáo xứ Thái Hà; lễ kỷ niệm 227 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa và các ngày lễ lớn tổ chức tại chùa Phúc Khánh, cũng như hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố đi thăm, chúc Tết các đơn vị, cá nhân trong dịp Tết Nguyên đán trên địa bàn quận. 

Đặc biệt, trong dịp Tết Bính Thân, CAQ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát bảo vệ- CATP tổ chức trông xe miễn phí cho bà con giáo dân đi lễ nhà thờ Thái Hà và một số địa điểm tín ngưỡng, tâm linh khác trên địa bàn quận.