Papua New Guinea "chịu chơi" mua 40 siêu xe Maseratis phục vụ lãnh đạo APEC

ANTD.VN - Chính phủ Papua New Guinea đã đặt hàng mua 40 chiếc xe Maserati được sản xuất theo yêu cầu và được vận chuyển bằng đường hàng không từ Italia để phục vụ một số nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới trong Hội nghị Thượng đỉnh APEC vào tháng 11-2018.

Thông tin vừa được tiết lộ cho thấy, Chính phủ Papua New Guinea có kế hoạch sử dụng những chiếc xe sang này chỉ trong 1 tuần diễn ra Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), sau đó bán ra để thu lại chi phí.

Papua New Guinea "chịu chơi" mua 40 siêu xe Maseratis phục vụ lãnh đạo APEC ảnh 1Hãng AirBridgeCargo Airlines đã khai thác 2 chuyến bay liên tiếp với 40 chiếc Maserati Quattroporte mới tới Papua New Guinea

Phản ứng trái chiều

Lô hàng xe Maserati Quattroporte (có giá bán lẻ tại Australia khoảng từ 209.000 đến 345.000 USD/chiếc) đã được chuyển từ Milan đến Sân bay Port Moresby Papua New Guinea từ đầu tuần vừa rồi bằng 2 chiếc máy bay chở hàng Boeing 747.

Ông Justin Tkatchenko, Bộ trưởng phụ trách Hội nghị APEC của nước chủ nhà xác nhận với Đài Truyền hình ABC của Australia rằng, Cơ quan APEC - trực thuộc Chính phủ Papua New Guinea đã thanh toán tiền đặt cọc cho đội xe được các nhà lãnh đạo thế giới sử dụng Tuần lễ cấp cao vào tháng 11.

“Tất nhiên chúng tôi đã đặt cọc để có được tất cả mọi thứ ở đây nhưng tất cả các chi phí sẽ được hoàn trả và cuối sự kiện, sẽ không có gánh nặng nào cho Chính phủ”, Bộ trưởng Justin Tkatchenko nói và nhấn mạnh, Chính phủ đã nhận được “nhiều sự quan tâm” đối với những chiếc xe sang Maserati từ những người mua tiềm năng. Tuy nhiên, vị Bộ trưởng không đưa ra bất kỳ số liệu nào về giá thành mua vào cũng như số lượng xe cần bán để thu hồi chi phí ban đầu.

Ông Powes Parkop, Thống đốc khu vực có Sân bay Port Moresby ủng hộ quyết định mua đội xe của Italia. “Đó là những chiếc xe sang nhưng đồng thời là một cách để chúng tôi thể hiện sự đón tiếp trọng thể nhất đối với các nguyên thủ đến dự hội nghị”, ông Powes Parkop nói. Tuy nhiên, tin tức về sự xuất hiện của những chiếc xe sang tại Sân bay Port Moresby cũng đã vấp phải phản ứng của cộng đồng mạng nước này, nơi theo ước tính của Liên hợp quốc, khoảng 40% dân số sống dưới mức 1,25 USD/ngày.

“Papua New Guinea đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề về sức khỏe, giáo dục, luật pháp và trật tự xã hội. Tôi chỉ nghĩ rằng đó là một cái tát đối với những người dân còn khó khăn ở Papua New Guinea”, Thống đốc tỉnh miền Bắc, ông Gary Juffa viết trên mạng xã hội.

Trọng trách của nước chủ nhà APEC

Sau khi được công bố loại trừ được virus bại liệt 18 năm trước, năm nay Papua New Guinea đã phát hiện 14 trường hợp mắc bại liệt và 1 ca tử vong do virus này sau một thời gian dài tỷ lệ tiêm chủng xuống thấp. Ngoại trưởng Australia Marise Payne đã công bố khoản viện trợ trị giá 6 triệu USD giúp dập tắt tình trạng bùng phát bệnh bại liệt tại Papua New Guinea, chưa kể 10 triệu USD vào đầu năm nay cho các chiến dịch tiêm phòng bại liệt và các bệnh truyền nhiễm khác ở nước này.

“Papua New Guinea là láng giềng thân cận của chúng tôi và một phản ứng mạnh mẽ là cần thiết để bảo vệ an ninh sức khỏe của cả Papua New Guinea cũng như Australia”, bà Payne khẳng định.

Australia cũng dự kiến sẽ chi hơn 100 triệu USD để hỗ trợ Papua New Guinea tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC. Trong đó bao gồm việc triển khai các máy bay chiến đấu Super Hornet và lực lượng đặc nhiệm hàng đầu hỗ trợ vấn đề an ninh cho hội nghị thượng đỉnh. Theo Trợ lý Bộ trưởng Phát triển Quốc tế và Thái Bình Dương của Australia, bà Anne Ruston thì không nên đặt nặng yếu tố liệu Maseratis có phải là một sự lựa chọn thích hợp hay không - “Không nhất thiết phải nghĩ rằng thương hiệu của chiếc xe là vấn đề quan trọng nhất. Quan trọng là nó đảm bảo đáp ứng yêu cầu của APEC, đặc biệt là về an ninh và an toàn cho các nhà lãnh đạo”.