Trong một cuộc phỏng vấn được đăng ngày 15-3, Tổng thống Trump nói rằng ông cũng có thể trì hoãn cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng này khi ông gây áp lực lên Bắc Kinh để giúp gỡ tắc nghẽn tuyến đường thủy quan trọng này, Financial Times cho biết.
Tổng thống Trump cho rằng, không giống như Mỹ, châu Âu và Trung Quốc phụ thuộc rất nhiều vào dầu mỏ từ Vịnh Ba Tư.
“Điều thích hợp là những bên được hưởng lợi từ eo biển sẽ giúp đảm bảo rằng không có điều gì tồi tệ xảy ra ở đó. Nếu không có phản hồi hoặc nếu đó là một phản hồi tiêu cực, tôi nghĩ rằng điều đó sẽ rất tồi tệ cho tương lai của NATO”, bài báo dẫn lời nhà lãnh đạo Mỹ cho biết.
Ông Trump tuyên bố rằng Washington đã giúp NATO trang bị vũ khí cho Kiev và viện trợ cho nỗ lực của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga - mặc dù “Ukraine cách chúng ta hàng nghìn dặm”.
“Giờ chúng ta sẽ xem liệu họ có giúp chúng ta không. Bởi vì tôi đã nói từ lâu rằng chúng ta sẽ ở bên họ nhưng họ sẽ không ở bên chúng ta. Và tôi không chắc họ sẽ ở đó”, ông Trump nói.
Một phần năm nguồn cung dầu của thế giới thường đi qua eo biển này, và tuyên bố của Iran về việc sẽ nhắm mục tiêu vào các tàu sử dụng tuyến đường thủy này đã khiến nó bị đóng cửa và đẩy giá dầu tăng vọt từ khoảng 65 USD một thùng lên hơn 100 USD.