Iran tuyên bố chỉ đóng eo biển Hormuz với tàu Mỹ và Israel

ANTD.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết, Iran không đóng cửa eo biển Hormuz như cáo buộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trả lời phỏng vấn truyền thông Mỹ ngày 14-3, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi khẳng định eo biển Hormuz vẫn mở với tàu thuyền các nước, trừ Mỹ và Israel.

69b42b362030270cc1429cfe.jpg
Tàu chở dầu Shenlong Suezmax mang cờ Liberia đã cập cảng Mumbai an toàn sau khi đi qua eo biển Hormuz

"Nó chỉ bị đóng cửa với tàu và tàu chở dầu của Mỹ và Israel, chứ không phải đóng cửa toàn bộ với các nước khác"- ông Araghchi khẳng định.

Theo ông Araghchi, tàu các nước khác được tự do đi qua Hormuz và hiện có nhiều tàu chở dầu và tàu thuyền đang đi qua eo biển này. Tuy nhiên, nhiều tàu không muốn đi qua vì lo ngại về an ninh. Ông Araghchi khẳng định điều đó không liên quan đến Tehran.

Trong diễn biến liên quan, Đại sứ Iran tại Ấn Độ, Mohammad Fathali, cho biết các tàu của Ấn Độ có thể yên tâm đi qua eo biển Hormuz.

Trả lời câu hỏi của phóng viên RT, ông Fathali nhấn mạnh rằng Tehran coi New Delhi là bạn và giữa hai nước có những lợi ích tương đồng.

Khi được hỏi thẳng thắn liệu Ấn Độ có được đảm bảo an toàn khi đi qua eo biển hay không, ông Fathali trả lời: "Có, bởi Ấn Độ là bạn của chúng tôi".

Trước đó, tàu chở dầu đầu tiên hướng đến Ấn Độ mang cờ Liberia đã vượt qua eo biển Hormuz và cập cảng Mumbai an toàn.

Eo biển Hormuz là một trong những tuyến đường hàng hải quan trọng nhất thế giới, đóng vai trò trung gian vận chuyển một phần đáng kể lượng dầu khí toàn cầu.

Theo RT, Reuters

Tin cùng chuyên mục