"Ông trùm" mua bán 59 bánh hêrôin lĩnh án

ANTĐ - Sau 10 ngày xét xử sơ thẩm, hôm nay ngày 14-12, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án Đoàn Mạnh Thùy cùng đồng bọn phạm tội mua bán trái phép chất ma túy.
Đoàn Mạnh Thùy phải nhận bản án tử hình

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, từ năm 2006 đến tháng 4-2011, các đối tượng trong vụ án đã thiết lập đường dây, tổ chức mua bán trái phép 110 bánh hêrôin  và 80 viên ma tuý tổng hợp, thu lợi bất chính 2.237.500.000 VNĐ và 9.800 USD.

Trong đó Đoàn Mạnh Thùy, SN 1974, trú tại Mộc Châu, Sơn La là đối tượng khởi xướng, chủ mưu, cầm đầu, lôi kéo các đối tượng khác cùng tham gia và trực tiếp thực hiện việc mua bán trái phép chất ma túy với các đối tượng khác 59 bánh hêrôin. Vụ án do các đơn nghiệp vụ cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La và Công an một số địa phương thụ lý.

Đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, mua bán ma túy với số lượng lớn, diễn ra trong thời gian dài, gồm nhiều đối tượng cư trú ở nhiều địa phương khác nhau. Các đối tượng đã thiết lập nhiều đường dây mua bán ma túy qua nhiều tỉnh, thành phố.

Toàn cảnh phiên xét xử bị cáo Đoàn Mạnh Thùy và đồng bọn

Căn cứ Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và mức độ phạm tội của các bị cáo, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La đã tuyên phạt bị cáo Đoàn Mạnh Thùy, Nguyễn Trung Mạnh, Nguyễn Xuân Nguyên, trú ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Nguyễn Thị Biển, trú tại Móng Cái, Quảng Ninh mức án tử hình;

Các bị cáo: Nguyễn Tuấn Anh, trú ở Mộc Châu, Sơn La, Trịnh Văn Thư, trú tại Yên Thế, Bắc Giang, Cao Văn Tuấn, Trần Văn Cường, trú tại Hải Dương, Trần Thị Tý, trú tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Nguyễn Bá Đồi, trú ở Gia Bình, Bắc Ninh bị xử phạt mức án chung thân;

Các bị cáo Trần Thị Hà, Đinh Ngọc Nga, Vy Thị Độ, trú tại tỉnh Lạng Sơn, Đặng Thị Đào, trú tịa Hải Hậu, Nam Định, Nguyễn Ngọc Xuân, Nguyễn Thị Hiệp, Nguyễn Công Xăng, Hà Thị Bích Nhàn, Hoàng Văn Khánh, Nguyễn Thị Hoa, Trần Thị Huệ, trú tại Mộc Châu, Sơn La, Nguyễn Văn Hùng, trú tại Lục Yên, Yên Bái, Hoàng Ngọc Thọ, trú tại Ngô Quyền, Hải Phòng bị xử phạt mức án từ 15 đến 20 năm tù giam. Ngoài ra, một số bị cáo còn bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 5 đến 300 triệu đồng.