Ông Putin: Nga đảm bảo độc lập về công nghệ cho hơn 350 loại vũ khí

ANTD.VN -Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19-9 khẳng định, quá trình thay thế nhập khẩu trong tổ hợp công nghiệp quân sự Nga đang tiến triển, và Moscow cũng đã độc lập về công nghệ cho hơn 350 loại vũ khí.

Ông Putin: Nga đảm bảo độc lập về công nghệ cho hơn 350 loại vũ khí ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin

"Chương trình thay thế nhập khẩu đã được đưa ra 5 năm trước đây, và chúng ta thực sự thành công trong việc thúc đẩy kế hoạch này. Tôi rất vui mừng khi đất nước chúng ta độc lập về công nghệ đối với hơn 350 loại vũ khí", Tổng thống Putin phát biểu tại một cuộc họp của Ủy ban về Quân sự và Công nghiệp Quốc phòng Nga.

Trong một diễn biến có liên quan, một thống kê gần đây cho thấy, Nga trở thành quốc gia được xếp hạng là cường quốc quân sự hùng mạnh thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ. Tới năm 2020, 80% số vũ khí của nước này sẽ được đổi mới hoàn toàn.

Hiện nay, sức mạnh của các lực lượng vũ trang Nga đủ sức ngăn chặn các nguy cơ đối với an ninh quốc gia Nga, bảo đảm sự ổn định chiến lược và toàn vẹn lãnh thổ của Nga.