Ông Donald Trump chính thức trở thành Tổng thống Mỹ thứ 3 bị luận tội

ANTD.VN - Hạ viện Mỹ vừa bỏ phiếu thông qua việc luận tội Tổng thống Donald Trump vì lạm quyền, với 230 phiếu ủng hộ và 197 phiếu chống.

Tổng thống Mỹ Donald Trump 

Các Hạ nghị sĩ Mỹ sau đó tiếp tục bỏ phiếu luận tội ông vì cản trở cuộc điều tra của Quốc hội về cáo buộc yêu cầu Ukraine điều tra đối thủ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden.

Cuộc bỏ phiếu thứ hai vừa kết thúc với 229 phiếu thuận và 198 phiếu chống.

Như vậy, ông Trump đã trở thành vị Tổng thống thứ 3 trong lịch sử nước Mỹ bị luận tội.

Sau khi Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát biểu quyết tán thành luận tội ông Trump, vụ việc sẽ được đưa ra Thượng viện. Để kết tội Tổng thống Trump và phế truất ông khỏi vị trí cầm quyền đòi hỏi phải có 2/3 số Thượng nghị sĩ ủng hộ, tuy nhiên hiện tại đa số các nghị sĩ đảng Cộng hòa không có ý định bỏ phiếu chống lại Tổng thống.

Trong khi đó, ông Trump từ chối hợp tác với cuộc điều tra tại Hạ viện do các nghị sĩ đảng Dân chủ tiến hành, song bày tỏ hy vọng về một quá trình trung thực trong Thượng viện.

Phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở bang Michigan, Tổng thống Donald Trump tuyên bố: “Chúng ta không làm gì sai và có sự ủng hộ to lớn trong đảng Cộng hòa như chưa từng có trước đây”.