Ôm ma túy đi xe taxi vẫn không thoát

ANTĐ - Hôm qua 6-9, CAQ Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng Trịnh Bá Nam (SN 1988), HKTT tại Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, tổ công tác Y8/141 làm nhiệm vụ tại phố Trung Kính-Trần Thái Tông phát hiện chiếc xe taxi đi từ phố Trung Kính hướng về Hà Đông có dấu hiệu nghi vấn đã dừng xe kiểm tra. Trên xe taxi có 2 nam thanh niên xăm trổ đầy người. Kiểm tra chiếc túi xách để ở giữa 2 người này, lực lượng 141 phát hiện có bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy tổng hợp, cùng túi nilon chứa chất màu trắng nghi là ma túy đá. Lập tức, các đối tượng được đưa về trụ sở CAP Yên Hòa để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận danh tính là Trịnh Bá Nam và Nguyễn Đức Minh, trú ở Hải Phòng. Nam thừa nhận chiếc túi xách trên là của anh ta và chất bột trắng là ma túy được đối tượng mua về để sử dụng. Để tránh bị lực lượng chức năng kiểm tra, sau khi đón Minh, Nam đã thuê taxi để về nhà “bay” nhưng vẫn không thoát.