"Nữ hoàng sầu muộn" Giao Linh vượt qua cơn "thập tử nhất sinh"

ANTD.VN - Đây không phải lần đầu tiên giọng ca được mệnh danh “nữ hoàng sầu muộn” gặp vấn đề về sức khỏe khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Ở tuổi thất thập cổ lai hy, danh ca Giao Linh vẫn miệt mài đi hát, không nề hà chuyện đi hát ở xa, chỉ để cho đỡ nhớ nghề. Nhiều năm gần đây, vợ chồng bà mua một căn hộ tại TP.HCM làm nơi cư trú ổn định và tiện việc đi lại. Mỗi lần nữ danh ca đi diễn, người bạn đời của bà lại sát cánh để chăm chút cho vợ từng miếng ăn giấc ngủ, từng bộ trang phục để bà mặc lên sân khấu. Không chỉ đứng dưới say sưa nghe bà hát, ông còn tranh thủ chụp ảnh, quay phim màn trình diễn của bà, sau đó đăng lên trang mạng xã hội riêng để mọi người cùng thưởng thức. Giọng hát được mệnh danh “nữ hoàng sầu muộn” tâm sự. trải qua những sóng gió trong cuộc sống, bà đã tìm thấy hạnh phúc riêng khi yêu đúng người và tìm được đúng “một nửa” đích thực của mình.

Mới đây, trong một lần trở lại với nghệ thuật, danh ca Giao Linh bất ngờ chia sẻ, bà vừa trải qua một cơn đột quỵ những tưởng không thể vượt qua và phải dừng lại việc ca hát. Cũng may, nhờ được cấp cứu kịp thời nên bà đã vượt qua “cửa tử”, sức khỏe dần dần hồi phục. Nói thêm về biến cố sức khỏe vừa gặp phải, danh ca Giao Linh kể, từ trước tới giờ bà khá chủ quan trong việc bảo vệ sức khỏe nên ít khi đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Chỉ đến khi bị đột quỵ, bà mới giật mình nhận ra mối nguy hiểm khó lường từ sự chủ quan này. Sau khi uống thuốc và điều trị theo sự hướng dẫn của bác sĩ, đồng thời tập luyện thể dục thường xuyên, bà đã có thể đi lại bình thường và cầm míc hát.

Cũng theo danh ca Giao Linh, sau một thời gian điều trị và đi tái khám, bác sĩ tỏ ra khá ngạc nhiên vì sức khỏe của bà có dấu hiệu phục hồi nhanh nên còn hỏi bà về bí quyết. Đáp lại, bà cười và bảo rằng có lẽ cũng nhờ bà tập luyện thể thao đều đặn. Nữ danh ca chia sẻ, bà ý thức được việc chỉ có mình mới có thể cứu được bản thân. Vì thế, trải qua trận “thập tử nhất sinh”, bà đặt ra cho mình lịch khám sức khỏe đều đặn 6 tháng một lần.

Đây không phải lần đầu tiên danh ca Giao Linh gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Trước đó vào năm 2017, bà từng phải nhập viện điều trị dài ngày vì bị nhồi máu cơ tim. Cụ thể, khi đang thu âm một số bản nhạc thì bà cảm thấy tức ngực và khó thở. Ban đầu nghĩ do bị trúng gió nên bà còn nhờ người cạo gió giúp mình rồi về nhà. Sang đến hôm sau, chồng bà đo huyết áp mới thấy chỉ số xuống quá thấp so với bình thường và đưa bà vào bệnh viện khám. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bà bị nhồi máu cơ tim. Ông xã nữ danh ca cho biết, đây là sự cố nguy kịch với bà bởi trước đó bà không có dấu hiệu bất ổn nào về sức khỏe. Thời điểm sau khi xuất viện, bác sĩ từng yêu cầu danh ca Giao Linh phải nghỉ dưỡng nhiều tháng trước khi trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường và phải hoãn việc đi hát vô thời hạn.

Danh ca Giao Linh và ông xã 

Danh ca Giao Linh sinh năm 1949, là một trong những giọng hát nhạc vàng nổi tiếng của Việt Nam. Từ những năm đầu thập niên 70, bà đã được mệnh danh là “nữ hoàng sầu muộn”. Nữ danh ca kết hôn năm 37 tuổi với người bạn trai quen lúc thiếu thời, khi ông đã trải qua 3 lần đổ vỡ với 6 người con riêng.

Danh ca Giao Linh tâm sự, vợ chồng bà ở với nhau đến giờ đã ba mươi năm có lẻ. Cả hai đến với nhau khi đều gần chạm ngưỡng U40 nên luôn nghĩ thời gian không còn nhiều, còn ở bên nhau lúc nào thì trao cho nhau thật nhiều yêu thương lúc ấy. Đó là lý do suốt mấy chục năm qua, nữ danh ca và chồng chưa bao giờ to tiếng với nhau, thỉnh thoảng cũng có lúc giận hờn nhưng không lâu. Trước khi nên nghĩa vợ chồng, danh ca Giao Linh vẫn là người phụ nữ độc thân, tuy đã trải qua một vài mối tình nhưng không đi đến đâu. Sau này, tuy không sinh con song bà xem cả 6 người con riêng của chồng như con của mình.