Quảng Bình:

Nóng tình trạng học sinh mua bán, tàng trữ pháo nổ

ANTĐ - Liên tiếp trong 2 ngày 30 và 31-1, Công an TP Đồng Hới, Quảng Bình bắt giữ 4 vụ mua bán, tàng trữ pháo nổ các loại, thu giữ 155 hộp pháo diêm và 51 cây pháo hoa. Điều rất đáng nói là các đối tượng này đều là những học sinh các trường PTTH trên địa bàn TP Đồng Hới.

Trưa 30-1, tại tiểu khu Diêm Bắc 2, phường Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới, các trinh sát Đội Cảnh sát ĐTTP về TTQL kinh tế và chức vụ, Công an TP Đồng Hới bắt quả tang Bùi Tiến Dũng (SN 1996, trú ở tiểu khu Diêm Bắc 2, phường Đức Ninh Đông), là học sinh lớp 11 Trường PTTH Đào Duy Từ đang mua bán pháo, thu giữ trên người 30 hộp pháo diêm.

Đến 13h cùng ngày, tại quán kem Thiên Hương, phường Đồng Mỹ, lực lượng Công an bắt giữ quả tang Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1996, ở tiểu khu 2, phường Nam Lý), là học sinh lớp 11 Trường Chuyên Quảng Bình, đang mua bán pháo, thu giữ 25 hộp pháo diêm, 1 cây pháo hoa.

Nóng tình trạng học sinh mua bán, tàng trữ pháo nổ ảnh 1
2 học sinh là Phạm Thái Thành và Hà Đình Long bị tạm giữ về hành vi mua bán pháo n

Tiếp đó, tại tiểu khu 14, phường Nam Lý, Công an phường Nam Lý phát hiện quả tang Nguyễn Thị Thanh Hoài (SN 1998 là em gái Nguyễn Thị Thùy Linh), học sinh lớp 9 Trường THCS số 1 Nam Lý, đang tàng trữ pháo, thu giữ 100 hộp pháo diêm.

Trưa 31-1, tại tiểu khu 7, phường Đồng Sơn, Đội Cảnh sát ĐTTP về TTQL kinh tế và chức vụ, tiếp tục phát hiện và bắt giữ quả tang nhóm thanh niên đang có hành vi buôn bán pháo là Phạm Thái Thành (SN 1995, ở tiểu khu 1, phường Đồng Phú) và Hà Đình Long (SN 1995), ở tiểu khu 3, phường Đồng Phú thu giữ tại chổ 50 cây pháo hoa; còn Cao Thanh Sang, ở tiểu khu 10, phường Nam Lý đã bỏ trốn. Qua đấu tranh làm rõ nhóm thanh niên này đều là học sinh trường Phan Đình Phùng, TP Đồng Hới.

Nóng tình trạng học sinh mua bán, tàng trữ pháo nổ ảnh 2
Số pháo mà Đội Cảnh sát ĐTTP về TTQL kinh tế và chức vụ bắt giữ trong hai ngày 30 và 31-1

Trước đó, tại huyện Quảng Trạch, Công an thị trấn Ba Đồn đã bắt giữ quả tang 5 học sinh đang buôn bán và sử dụng pháo nổ trái phép gồm Trần Thanh Tuấn (SN 1997), Nguyễn Văn Hùng (SN 1997), Nguyễn Hồng Sơn (SN 1997), Hoàng Trọng Tùng (SN 1998), học sinh lớp 9 Trường THCS Ba Đồn và Phan Thanh Sơn (SN 1997), học sinh lớp 10 Trường THPT số 4 Quảng Trạch, huyện Quảng Trạch.

Hiện, các vụ việc và đối tượng đang được Công an các phường lập hồ sơ xử lý.

Được biết, trước đó Công an TP Đồng Hới và Công an các phường, xã trên địa bàn đã phối hợp với các trường học trên địa bàn và địa phương tổ chức cho học sinh ký cam kết không mua bán, tàng trữ và sử dụng pháo các loại. Tuy nhiên, thực tế ở một số nơi vẫn còn xuất hiện tình trạng học sinh vì lợi nhuận cao từ việc mua bán pháo nổ nên đã có hành vi mua bán, sử dụng pháo nổ.