Nông nghiệp lần đầu xuất siêu hơn 10 tỷ USD

ANTĐ - Bộ NN&PTNT cho biết, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành năm 2012 đạt 27,5 tỷ USD, tăng gần 10% so với năm 2011. 

Trong khi đó, giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông sản chính và các mặt hàng vật tư, phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2012 là 16,94 tỷ USD. Như vậy, ngành nông nghiệp đã xuất siêu được 10,6 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên xuất khẩu nông sản nước ta đạt được mức xuất siêu, kể từ năm 1993 đến nay.

Trong đó, đáng chú ý là sản lượng gạo xuất khẩu cả năm 2012 dự kiến đạt tới 8,1 triệu tấn, mang lại  giá trị kim ngạch là 3,7 tỷ USD. Đây là mức kỷ lục mới trong chuỗi xuất khẩu gạo của Việt Nam từ trước tới nay. Ngoài ra, sản xuất và xuất khẩu thủy sản vẫn giữ vững là một trong những thế mạnh của ngành nông nghiệp. Sản lượng thủy sản đạt đến 5,7 triệu tấn, giá trị xuất khẩu ước đạt 1,8 tỷ USD, tương đương năm 2011.

Đánh giá về thành quả này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhận định,  năm 2012, nông nghiệp tiếp tục thể hiện là ngành trụ cột, nòng cốt của nền kinh tế với mức tăng trưởng khá. Trong chỉ số tăng trưởng chung của nền kinh tế là 5,03%, nông nghiệp đóng góp tới 2,7%, xuất siêu lớn với gần 10 tỷ USD, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội. Về lâu dài, nông nghiệp vẫn là lĩnh vực có nhiều lợi thế cạnh tranh của nước ta.