“Nói chuyện” với hàng xóm kiểu côn đồ

ANTĐ - Đổ chất bẩn, gây thương tích và hủy hoại tài sản, những hành vi này xuất phát từ mâu thuẫn giữa 2 phụ nữ U60 và U80, tại địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ngày 25-12, Cơ quan CSĐT – CAQ Hoàn Kiếm đã khởi tố bị can đối với 2 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích và cố ý hủy hoại tài sản. Tài liệu cơ quan chức năng xác định, do mâu thuẫn với bà Trần Thị N. (SN 1933), trú ở phường Chương Dương, bà Nguyễn Thị T. (SN 1955), hàng xóm bà N., đã hành hung bà N.

Nghe thông tin trên, Nguyễn Ngọc Hải (SN 1996, cháu bà N.), trú ở ngõ 177 Bạch Đằng, phường Chương Dương đã gọi điện báo cho con trai bà N. là Trần Trịnh Trọng (SN 1971). Đến nhà bà T. nhưng không gặp bà, Trọng đứng ngoài chửi bới. Lúc này, chị Trang (con gái bà T.) ra hỏi chuyện thì bị Hải đổ dầu luyn vào nhà. Tiếp đó, Trọng dùng mũ cối, chân tay đánh gây thương tích chị Trang. Nghe thấy vợ kêu cứu, chồng chị Trang là anh Nguyễn Nhật Tính xuống can ngăn, đã bị Trọng và Hải đánh gây thương tích. Ngoài việc bị đánh, gia đình chị Trang còn bị đổ chất bẩn làm hỏng máy tính, máy in, máy Fax và một số tài sản khác, trị giá  5,5 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàn Kiếm đã khởi tố bị can đối với Trần Trịnh Trọng về hành vi cố ý gây thương tích; và khởi tố Nguyễn Ngọc Hải về hành vi cố ý hủy hoại tài sản.