Những điều chưa biết về nhóm tội phạm người Colombia và cách phòng ngừa tội phạm "ngoại"

ANTD.VN - Ngày 6-4, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội cho biết đang hoàn tất hồ sơ các vụ án trộm cắp tài sản do nhóm tội phạm mang quốc tịch Colombia gây ra, để xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.       

Quá trình khai thác các đối tượng phạm tội, Phòng CSHS - CATP Hà Nội được biết nhóm tội phạm này đã thực hiện trót lọt khoảng 100 vụ trộm cắp tài sản tại hàng chục quốc gia thuộc các khu vực Châu Á, Châu Âu và Nam Mỹ… bằng thủ đoạn làm thủng lốp xe ô tô của những người đến giao dịch tại ngân hàng, tạo tình huống để chủ tài sản sơ hở rồi trộm cắp tiền trên xe ô tô.

Cán bộ Phòng CSHS - CATP Hà Nội lấy lời khai của Jose (ngoài cùng bên phải), cánh tay phải đắc lực của "trùm" tội phạm Fabian

Mưu đồ đen tối đã có từ Campuchia

Sau gần 6 ngày bị lực lượng CSHS - CATP Hà Nội bắt giữ, tối 5-4, toàn bộ nhóm tội phạm người Colombia đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội trộm cắp tài sản trước khi được đưa vào Trại tạm giam. Ngay cả Jose Aureliano Rosas Pena (Jose - SN 1962), đối tượng nhiều tuổi nhất nhóm tội phạm và cũng thuộc dạng ngoan cố nhất đã “ngoan ngoãn” khai chi tiết hoạt động tội phạm khi tham gia vào vụ trộm tiền tại trước số nhà 15 phố Hàng Tre, quận Hoàn Kiếm, xảy ra ngày 22-2.

Hình ảnh hoạt động của nhóm tội phạm người Colombia trong vụ trộm xảy ra tại phố Xã Đàn, quận Đống Đa được camera giao thông ghi lại

Theo lời khai của Jose cùng đồng bọn, ngày 11-3, Jose và ông “trùm” Fabian Lucero Witches (Fabian - SN 1982) từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh bằng xe ô tô khách. Ngay sau đó, hai tên tội phạm này tiếp tục đi xe khách về TP. HCM để bay ra Hà Nội. Trước đó, khi còn ở Camphuchia Fabian cùng Jose và Jersain Ladino Cardona (Ladino - SN 1966); Carlos Alberto Lamprea Pena (Carlos - SN 1970) đã bàn sẽ gặp nhau ở khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), rồi về nơi Fabian thuê trọ tại Khu đô thị Ciputra, quận Nam Từ Liêm, bàn kế hoạch gây án trộm cắp tài sản.

Lời khai của Jose và Fabian thể hiện các đối tượng thông qua môi giới đã thuê một căn hộ ở Khu đô thị Ciputra với giá 1.000 USD/ tháng làm nơi tá túc để dàn dựng kịch bản và thực hiện các vụ trộm. Tiếp theo, Fabian và Jose đã lên mạng internet tìm hiểu và mua 2 chiếc xe máy của một người ở khu vực quận Hoàn Kiếm để làm phương tiện đi lại.

Với vai trò cầm đầu nhóm tội phạm, Fabian tổ chức và chuẩn bị công cụ gây án là con dao 2 lưỡi sắc nhọn, được làm rất tinh vi. Theo sự phân công của “trùm” tội phạm, Fabian trực tiếp đâm thủng lốp ô tô của những người đi rút tiền ở ngân hàng, còn Jose, Carlos và Ladino có nhiệm vụ cảnh giới, lợi dụng sơ hở của nạn nhân để trộm cắp tiền trong xe ô tô.

Kịch bản chung cho các vụ trộm

Cùng tham gia với Fabian, Carlos, Ladino và Jose trong vụ trộm tiền ở phố Hàng Tre còn có sự góp mặt của Rodriguez Cuervo Luis Alexander (Luis - SN 1977), đối tượng đã bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh phối hợp với Phòng CSHS - CATP Hà Nội bắt giữ tại cửa khẩu ngày 1-4.

Hình ảnh hoạt động phạm tội của Fabian cùng đồng bọn trong vụ trộm xảy ra tại

phố Hàng Tre

Vai trò của Luis trong vụ trộm ở phố Hàng Tre là cảnh giới và điều khiển xe máy chở đồng bọn bám theo “mục tiêu” gây án, sau đó chở các đối tượng tẩu thoát khi đã thực hiện xong hành vi phạm tội. Nếu bị phát hiện, Luis thông báo cho đồng bọn, đồng thời sử dụng xe máy cản đường truy đuổi của lực lượng chức năng.

9h sáng 22-2, sau khi tìm kiếm một số địa chỉ nơi đổi tiền, ngoại tệ ở Hà Nội trên mạng internet, Fabian cùng nhóm tội phạm đến phố Hà Trung, quận Hoàn Kiếm, tập trung tại trước một cửa hàng mua bán vàng trang sức. Phát hiện một người đàn ông mang chiếc túi khoác chéo qua vai rời khỏi đây lên 1 chiếc xe ô tô, Fabian ra hiệu cho đồng bọn bám theo và trực tiếp đối tượng này đã tiếp cận xe “mục tiêu” dùng dao đâm thủng lốp.

Những chiếc ba lô nhóm tội phạm người Colombia luôn khoác trên vai để giả dạng khách du lịch "Tây ba lô" đến Việt Nam hòng ngụy trang hoạt động tội phạm

Khi đến phố Hàng Tre, người đàn ông với chiếc túi từ trong hiệu vàng đi ra đã phát hiện lốp xe bị thủng và dừng lại thay lốp. Lợi dụng sơ hở của nạn nhân, Ladino đã lấy trộm túi tiền trong xe ô tô, rồi lên xe máy do Jose nổ máy chờ sẵn phóng về một khách sạn ở Ngõ Huyện, quận Hoàn Kiếm. Sau đó, Fabian đã kiểm tra trong túi và lấy tiền chia cho mỗi đối tượng trong nhóm được 2.500 Bảng Anh, 25 triệu đồng và 3 chiếc nhẫn vàng loại 9999. Tổng số tiền các đối tượng lấy trộm được trong xe ô tô tại phố Hàng Tre khoảng 424 triệu đồng, trong đó có 10.000 Bảng Anh, 10 chỉ vàng ta và một số tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cũng trong quá trình khai thác của cơ quan điều tra, Fabian và Carlos còn khai nhận đã cùng nhau gây ra vụ trộm túi tiền 1,6 tỷ đồng, của một người vừa rút tiền tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Xuân ở phố Ngụy Như Kon Tum, về đến phố Xã Đàn, quận Đống Đa. Trong vụ trộm này, Fabian và Carlos đã theo “con mồi” từ khu vực Ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Xuân đến phố xã Đàn để gây án với kịch bản giống vụ ở phố Hàng Tre trước đó gần 1 tháng.

Phòng ngừa tội phạm "ngoại" như thế nào?

Tối 5-4, trước khi Phòng CSHS - CATP Hà Nội di lý nhóm tội phạm người Colombia vào Trại tạm giam, Thượng tá Bùi Xuân Tùng, Phó trưởng Phòng CSHS - CATP cho biết: “Tội phạm người nước ngoài nói chung, nhóm tội phạm đến Việt Nam từ Colombia nói riêng đều có chung một điểm là cùng núp bóng khách du lịch dưới dạng “Tây ba lô” để nhập cảnh rồi thuê nhà trọ làm nơi tá túc chờ thời cơ gây án”.

Là đối tượng nghiện thuốc lá nặng, trước khi lên xe đặc chủng để vào Trại tạm giam của CATP, Jose đã xin cán bộ điều tra 1 điếu thuốc lá và rít một hơi dài rồi nhả ra một cuộn khói có những vòng tròn to, nhỏ lồng vào nhau. Sau màn “biểu diễn” này, Jose cho biết đã đến nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới dưới hình thức đi du lịch ngắn hạn. Sau mỗi “phi vụ” trót lọt, Jose cùng đồng bọn lại chuyển từ nước này sang nước khác để tìm mục tiêu gây án mới.

Còn đối với Fabian, gã trai 8X này không còn nhớ đã cùng đồng bọn gây ra bao nhiêu vụ trộm với thủ đoạn tương tự tại bao nhiêu nước trên thế giới. Tuy nhiên, “trùm” tội phạm này vẫn nhớ như in những vụ trộm đã gây ra tại Hà Nội trong các tháng 2 và 3-2017 và Fabian cũng thể ngờ được lại bị lực lượng CSHS - CATP phát hiện, bắt giữ vì đối tượng vẫn tự tin đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm tại nhiều quốc gia thuộc 3 châu lục trên thế giới.

Trao đổi với Trung tá Lê Kim Đồng, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm trên tuyến, địa bàn trọng điểm, Phòng CSHS - CATP Hà Nội, PV Báo ANTĐ được biết qua công tác rà soát tại các tỉnh, thành phố trong cả nước, từ năm 2016 đến nay, tại Hà Nội xảy ra 6 vụ trộm tiền có thủ đoạn tương tự hoạt động phạm tội của nhóm người Colombia gây ra.  Cũng trong khoảng thời gian trên, tại TP. HCM xảy ra 7 vụ với thủ đoạn tương tự và tại một số tỉnh phía Nam cũng đã xuất hiện hoạt động tội phạm dạng này.

Cán bộ Đội Phòng chống tội phạm trên tuyến, địa bàn trọng điểm, Phòng CSHS - CATP Hà Nội lấy lời khai của "trùm" tội phạm người Colombia Fabian

Cũng theo nhận định của Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm trên tuyến, địa bàn trọng điểm, ngoài nhóm tội phạm người Colombia do Fabian cầm đầu, rất có thể còn xuất hiện những nhóm tội phạm người nước ngoài khác hoạt động với thủ đoạn tương tự.

Để phòng ngừa tội phạm là người nước ngoài trộm tiền của những người sử dụng ô tô đi rút tiền tại các ngân hàng, hiệu vàng, quỹ tiết kiệm trên địa bàn thành phố, theo Trung tá Cao Văn Thái, Phó trưởng Phòng CSHS - CATP Hà Nội, ngoài các biện pháp chủ động phòng ngừa, đấu tranh của lực lượng công an, người dân khi đến các cơ sở giao dịch tiền bạc cần đi nhiều người, chú ý bảo quản tài sản. Khi gặp sự cố xịt lốp xe ô tô hay xe khó nổ máy, cần mang theo tài sản trong người khi xử lý tình huống, hoặc để trong xe phải có người trông giữ. Trong khi giao dịch tại ngân hàng, hiệu vàng, quỹ tiết kiệm, nếu phát hiện đối tượng nghi vấn là người nước ngoài, báo ngay cho nhân viên bảo vệ hoặc công an nơi gần nhất.

Con dao 2 lưỡi cực sắc được làm rất tinh vi của Fabian mang từ Colombia sang Việt Nam làm công cụ gây án

Đối với ngân hàng, kho bạc, quỹ tín dụng, cơ sở kinh doanh vàng bạc, cần thường xuyên thông báo cho nhân viên, bảo vệ biết rõ phương thức thủ đoạn hoạt động tội phạm để chủ động phát hiện, phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống camera trong và ngoài phòng giao dịch tiền bạc để thu thập tài liệu, hình ảnh đối tượng khi xảy ra vụ việc trộm cắp tại cơ sở.

“Các cơ sở kinh doanh tiền tệ, vàng bạc, đá quý cần khuyến cáo khách hàng khi đến giao dịch nên đi từ hai người trở lên và luôn đề cao cảnh giác phòng ngừa tội phạm. Đội ngũ bảo vệ tại các cơ sở kinh doanh cũng cần chủ động phát hiện tội phạm, phối hợp với lực lượng chức năng kịp thời xử lý” - Trung tá Cao Văn Thái nhấn mạnh.