- Người cao huyết áp bảo vệ sức khỏe trong mùa lạnh
- Hà Nội: Dồn dập tiếp nhận bệnh nhân đột quỵ do giá rét
- Thực phẩm chứa cholesterol cao đẩy nhanh nguy cơ mắc bệnh tim
Cục máu đông hình thành ở não có thể dẫn đến đột quỵ
Hút thuốc
Nhiều người cho rằng hút thuốc lá chỉ ảnh hưởng tới phổi nhưng thực tế nó ảnh hưởng đến cả mạch máu. Hút thuốc lá làm tổn thương màng niêm mạc của mạch máu và khiến các mạch máu dính vào nhau. Tình trạng này cũng liên quan đến bệnh tim, bệnh động mạch ngoại biên, cơn đau tim và đột qụy cũng như tăng nguy cơ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch.
Phụ nữ mang thai
Ngay cả khi bạn tập thể dục đều đặn, việc mang thai có thể làm phức tạp quá trình đông máu. Một lý do là sự thay đổi các hormone trong thời kỳ mang thai, đặc biệt là estrogen. Khi thai nhi lớn dần lên sẽ chèn vào các mạch máu ở vùng bụng, xương chậu và gây ra cục máu đông.
Sử dụng thuốc tránh thai
Việc sử dụng thuốc ngừa thai có thể làm cho bạn có nguy cơ mắc bệnh máu gấp ba, thậm chí gấp bốn lần. Những phụ nữ khỏe mạnh, nếu không dùng thuốc tránh thai, khi gặp phải các triệu chứng như sưng ở chân, thở gấp, hoặc đau ngực thì không đáng lo ngại. Còn với những phụ nữ đã uống thuốc uống tránh thai mà gặp các triệu chứng báo động này thì cần phải đi kiểm tra ngay xem có bị cục máu đông hay không.
Mắc bệnh nhiễm trùng
Nếu đang mắc nhiễm trùng, bạn nên cảnh giác với các triệu chứng cục máu bất thường. Một số loại ung thư như ung thư buồng trứng, tuyến tụy, đại tràng, ung thư dạ dày, phổi, và thận có thể tăng nguy cơ mắc chứng bệnh này. Các bệnh khác cũng khiến bạn có nhiều khả năng bị cục máu đông như tiểu đường, HIV, hoặc các bệnh viêm ruột như bệnh Crohn hoặc viêm đại tràng.
Người ít vận động
Ngồi trong xe hơi, xe buýt, hoặc trên máy bay trong 4 tiếng đồng hồ hoặc hơn có thể kích hoạt một nguy cơ cục máu đông, đặc biệt nếu bạn không uống đủ nước. Trên thực tế, bất kỳ công việc nào ngồi lâu, ít vận động hàng giờ có thể khiến bạn gặp nguy hiểm.
Yếu tố di truyền
Các chuyên gia khuyên bạn, nếu trong gia đình từng có người bị khối huyết bất thường, thì việc đầu tiên bạn cần làm là nhanh chóng đi thăm khám để biết rõ nguy cơ. Nếu không có một thương tích hoặc bệnh tật nào thì nguyên nhân bạn bị cục máu đông chỉ có thể là do di truyền. Bởi một số rối loạn di truyền sẽ làm cho máu dày hơn, từ đó hình thành các cục máu đông.
Tiền sử bị cục máu đông
Nếu bạn có tiền sử cục máu đông, bạn sẽ có nguy cơ bị trong vòng 10 năm. Đó là bởi vì các cục máu đông hình thành xung quanh các van tĩnh mạch, trong một số trường hợp, điều này có thể dẫn đến nhiều cục máu đông theo thời gian. Cục máu đông được cho là một bệnh mãn tính, chứ không phải là cấp tính.
Người thừa cân, béo phì
Nếu bạn béo phì, bạn sẽ có nguy cơ cao bị cục máu đông hình thành trong tĩnh mạch. Và cục máu đông này sẽ di chuyển qua máu làm tắc nghẽn tĩnh mạch. Chỉ số cân nặng và nguy cơ hình thành cục máu đông sẽ tỉ lệ thuận với nhau. Nghĩa là cân nặng của bạn càng lớn thì nguy cơ bị cục máu đông càng cao. Bởi vì càng béo phì thì bạn càng lười vận động và có xu hướng ngồi yên một chỗ trong thời gian dài, do đó làm tăng nguy cơ có cục máu đông.