Nhằm hướng tới kết hợp giá trị phương Đông với phương pháp giáo dục hiện đại, trong đó chú trọng rèn luyện tư duy độc lập, khả năng thích ứng và năng lực tự học của sinh viên, trường đại học Phương Đông cho biết trường này vừa ra mắt bộ nhận diện mới.
Theo đó, bộ nhận diện mới được xây dựng từ hình tượng “viên ngọc”, với thông điệp mỗi sinh viên đều có tiềm năng riêng cần được bồi dưỡng. Thông điệp “Dưỡng ngọc thành hình - Vững gốc vươn xa” được sử dụng xuyên suốt trong hoạt động của nhà trường.
Định hướng này của nhà trường thể hiện qua việc chuyển từ dạy kiến thức đơn thuần sang phát triển kỹ năng và năng lực cá nhân. Sinh viên được khuyến khích chủ động học tập, tăng trải nghiệm thực tế và chuẩn bị cho môi trường làm việc biến động.
Nhà trường đang từng bước tái định nghĩa mô hình đào tạo theo hướng giáo dục khai phóng trên nền tảng các giá trị minh triết của phương Đông và được thực hiện trên phương pháp khoa học phương Tây, để sinh viên không chỉ dừng lại ở việc “học để biết”, mà quan trọng hơn là “học để trở thành”.
Đảm bảo từ mục tiêu đào tạo chuyên môn thuần túy sang nuôi dưỡng con người toàn diện; từ việc truyền thụ kiến thức thụ động sang phát triển năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, cùng khả năng thích ứng, năng lực học tập suốt đời và từ phạm vi đào tạo nội địa sang kết nối mạng lưới tri thức toàn cầu.
Chia sẻ về định hướng phát triển, đại diện nhà trường cho biết đang mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế, tăng cơ hội thực tập và trao đổi cho sinh viên. Mục tiêu dài hạn của nhà trường là nâng cao chất lượng đào tạo và hướng tới nhóm các trường đại học hàng đầu khu vực châu Á vào năm 2030.
Về tổ chức đào tạo, Đại học Phương Đông hiện có 6 khoa với 39 chương trình. Trường định hướng mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế, tăng cơ hội thực tập và trao đổi cho sinh viên.
Đại diện nhà trường cho biết, mục tiêu dài hạn là nâng cao chất lượng đào tạo và hướng tới nhóm các trường đại học hàng đầu khu vực châu Á trong những năm tới. So với nội dung thông cáo, việc thay đổi nhận diện lần này cho thấy xu hướng các cơ sở giáo dục đại học trong nước đang chú trọng hơn đến việc xây dựng hình ảnh và định vị lại mô hình đào tạo trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng tăng.