Nhóm siêu "đá xế" lãnh hơn 30 năm tù

ANTĐ - Lợi dụng sơ hở tại các đám cưới, đám tang, chỉ trong vòng 1 năm, một nhóm thanh niên ở huyện Nghi Xuân đã thực hiện trót lọt 21 vụ trộm 24 xe máy trên địa bàn huyện Nghi Xuân và địa bàn tỉnh Nghệ An.
Trong 2 ngày 19 và 20-11, TAND huyện Nghi Xuân đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với 9 bị cáo gồm: Nguyễn Văn Nam (SN 1989), Trần Đức Anh (SN 1989), Trần Huy Phú (SN 1992), Trần Anh Dũng ( SN 1991), Trần Bá Duy (SN 1990), Trần Mạnh Thường (SN 1991), Trần Văn Hải (SN 1986) đều trú tại xóm 7, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), Lê Văn Thủy (SN 1988, trú tại xóm Hội Thủy, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) với tội “trộm cắp tài sản” và Nguyễn Tiến Sỹ (SN 1990, trú tại xóm 12, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. 

Các đối tượng tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng của VKSND huyện Nghi Xuân, trong thời gian từ tháng 2-2011 đến tháng 2-2012, nhóm đạo chích này đã thực hiện trót lọt 21 vụ trộm, lấy được 24 xe máy các loại trên địa bàn huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và huyện Hưng Nguyên, TP Vinh (Nghệ An). Thủ đoạn của chúng là lợi dụng sự sơ hở của gia chủ, dùng vam phá khóa rồi trộm xe máy đưa đi tiêu thụ, chia nhau tiền tiêu xài. Tổng giá trị số xe máy bọn chúng trộm được hơn 465 triệu đồng.
Riêng bị cáo Nguyễn Tiến Sỹ, tuy biết số xe máy trên là tài sản trộm cắp mà nhưng vẫn trực tiếp mua một chiếc và sau đó môi giới cho nhóm Nguyễn Văn Nam bán 20 chiếc còn lại, thu lợi 5.400.000 đồng.
Với các hành vi nói trên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt, Nguyễn Văn Nam 8 năm 6 tháng tù giam, Trần Huy Phú 7 năm tù giam, Trần Đức Anh 5 năm 6 tháng tù giam, Trần Anh Dũng 2 năm 6 tháng tù giam, Trần Văn Hải 6 tháng tù giam, Trần Bá Duy 15 tháng tù cho hưởng án treo, Trần Mạnh Thường 15 tháng tù án treo, Lê Van Thủy 9 tháng tù án treo, Nguyễn Tiến Sỹ 3 năm tù án treo.