Nhìn lại một năm đối ngoại thành công: Tự hào vị thế Việt Nam

ANTD.VN - Năm 2025 khép lại với nhiều bước tiến quan trọng trong công tác đối ngoại của Việt Nam, thể hiện sự chủ động, tự chủ, linh hoạt và tầm nhìn chiến lược trong bối cảnh quốc tế đầy biến động. Trong năm qua, Việt Nam không chỉ củng cố mối quan hệ truyền thống mà còn mở rộng ảnh hưởng, nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Sôi động hoạt động đối ngoại cấp cao

Năm 2025 đã chứng kiến những hoạt động đối ngoại vô cùng sôi động: 75 hoạt động đối ngoại song phương của lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2024, với nhiều kết quả thực chất. Có thể kể ra các chuyến thăm nổi bật trong năm 2025: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam (ngày 14 và 15-4); Tổng Bí thư Tô Lâm thăm chính thức tới Liên bang Nga và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại (từ ngày 8 đến 11-5); Chủ tịch nước Lương Cường dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ (từ ngày 21 đến 24-9)…

putin-3.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin trước cuộc hội đàm hẹp vào tháng 5-2025 tại Điện Kremlin, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nga và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại

Các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao diễn ra bao trùm toàn bộ các khu vực trên thế giới từ châu Á, châu Phi, châu Âu, châu Mỹ đến Trung Đông. Hoạt động đối ngoại cấp cao không chỉ góp phần củng cố tin cậy chính trị mà còn tạo xung lực thúc đẩy hợp tác thực chất về kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, giao lưu nhân dân… Đồng thời, Việt Nam khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, thực hiện đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế; là bạn, thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

le-ky-1.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và các đại biểu tại Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Nâng cấp quan hệ với một loạt đối tác

Các hoạt động đối ngoại cấp cao sôi động và đa dạng trong năm 2025 được đánh dấu bằng những kết quả tích cực có tầm quan trọng chiến lược và lâu dài. Theo đó, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện với 5 quốc gia gồm New Zealand, Indonesia, Singapore, Thái Lan và Vương quốc Anh, nâng tổng số nước có quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện lên 14 quốc gia.

Trong năm 2025, Việt Nam cũng đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược với 8 quốc gia gồm CH Czech, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Bulgaria, Phần Lan, Algeria, Kuwait; thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện với Thụy Sĩ và Ai Cập. Đây là những bước tiến quan trọng về quan hệ quốc tế, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng không gian hợp tác của Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực. Năm 2025 cũng ghi dấu Việt Nam có quan hệ ngoại giao chính thức với 195/200 nước trên thế giới và là một trong số ít các quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao với tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc.

putin-2.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin trước cuộc hội đàm hẹp vào tháng 5-2025 tại Điện Kremlin

Đăng cai các sự kiện đa phương mang tầm khu vực và thế giới

Trong bối cảnh các thể chế đa phương gặp nhiều khó khăn, thách thức, đứng trước yêu cầu đổi mới, cải cách, Việt Nam tiếp tục thể hiện niềm tin, trách nhiệm và cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương, đề cao luật pháp quốc tế, tham gia tích cực vào các trụ cột của các thể chế đa phương, nhất là ASEAN, Liên hợp quốc, APEC và các cơ chế Tiểu vùng.

Đặc biệt điểm sáng là Việt Nam đã tổ chức rất thành công 3 sự kiện đa phương lớn mang tầm khu vực và thế giới gồm: Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025; Hội nghị Thượng đỉnh đối tác vì Tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) lần thứ tư; Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng và các Hội nghị cấp cao liên quan (Công ước Hà Nội). Trong đó, việc Liên hợp quốc lựa chọn Hà Nội làm địa điểm tổ chức lễ mở ký Công ước và để văn kiện này mang tên Công ước Hà Nội là một thành tựu nổi bật. Đây là lần đầu tiên một Công ước đa phương toàn cầu trong một lĩnh vực đang được cộng đồng quốc tế hết sức quan tâm gắn với một địa danh của Việt Nam. Công ước Hà Nội cũng đánh dấu bước trưởng thành của Việt Nam, khi không chỉ hội nhập, mà còn tham gia định hình luật lệ, chuẩn mực, giá trị chung thời đại số. Việc tổ chức thành công các sự kiện nói trên thể hiện năng lực điều phối, tổ chức và dẫn dắt của Việt Nam, tạo dấu ấn đậm nét về những đóng góp, tính trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề toàn cầu.

to-lam-tcb.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, tháng 4-2025

Bên cạnh đó, Việt Nam còn ghi dấu ấn quan trọng về đối ngoại đa phương khi tái đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026 - 2028 với số phiếu ủng hộ là 180, cao nhất Nhóm châu Á - Thái Bình Dương. Ngoài ra, trong năm 2025, Việt Nam đã lần đầu tiên tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS với tư cách nước đối tác.

Đóng góp của ngoại giao kinh tế, công nghệ và văn hóa

Thành tựu đối ngoại của Việt Nam năm 2025 còn thể hiện rõ nét sự đa dạng, toàn diện của các kênh đối ngoại. Trong đó, nổi bật là ngoại giao kinh tế với nhiều kết quả quan trọng, trực tiếp ảnh hưởng đến tình hình kinh tế của đất nước. Năm 2025, Việt Nam đã chủ động, tích cực và nhanh chóng đàm phán về thuế quan đối ứng với Mỹ, thành công giảm mức thuế đối ứng dành cho Việt Nam từ 46% xuống còn 20%. Bên cạnh đó, Việt Nam đã tích cực thúc đẩy đàm phán các FTA mới song song với việc khai thác hiệu quả 17 FTA đã có, thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), tích cực hành động nhằm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU… Ngoại giao kinh tế được lồng ghép hiệu quả vào các hoạt động đối ngoại cấp cao, đạt số lượng kỷ lục về cam kết thỏa thuận trong các lĩnh vực chúng ta có nhu cầu, lợi ích, như đa dạng hóa, mở rộng thị trường, thu hút đầu tư, kết nối chiến lược, đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực, toàn cầu. Dòng vốn đầu tư quốc tế vào đất nước tiếp tục đạt các mốc kỷ lục mới. Cụ thể, vốn FDI đăng ký năm 2025 đạt khoảng 35,2 tỷ USD (tăng 15,6%), trong khi vốn giải ngân đạt mức kỷ lục gần 23 tỷ USD.

Việc đưa đối ngoại, hội nhập quốc tế lên hàng nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên” trong Văn kiện Đại hội XIV không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, mà còn là lời khẳng định bản lĩnh và vai trò chủ động của Việt Nam trên sân chơi toàn cầu trong thời kỳ hội nhập, qua đó giữ vững vị thế, chủ động kiến tạo, tự tin bước vào kỷ nguyên mới.

Cùng với đó, ngoại giao khoa học - công nghệ trở thành một mũi nhọn mới, tập trung vào nội hàm đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Ngoài ra, đối ngoại nhân dân và ngoại giao văn hóa ngày càng phát huy vai trò cầu nối bền vững giữa Việt Nam và thế giới, lan tỏa hình ảnh một dân tộc yêu chuộng hòa bình, nghĩa tình, nhân văn và có trách nhiệm. Tiêu biểu là “Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba” nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba, với tổng số tiền ủng hộ đạt 615 tỷ đồng. Năm vừa qua, UNESCO đã ghi danh thêm 7 danh hiệu mới và đưa tổng số danh hiệu UNESCO của Việt Nam lên 77 danh hiệu trên toàn bộ 34 tỉnh, thành phố.

Về đối ngoại quốc phòng, Việt Nam tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật, dù bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, cạnh tranh nước lớn và xung đột ngày càng phổ biến. Trong đó, tiêu biểu là dấu ấn tại 2 Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh 2-9 khi truyền tải thông điệp về một Việt Nam kiên cường, bất khuất, yêu hòa bình. Việt Nam cũng thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết, gắn bó và tri ân các nước bạn bè đã ủng hộ Việt Nam thời kháng chiến cứu nước khi mời quân đội các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia, Nga tham gia diễu binh, diễu hành.

Có thể nói, năm 2025, tình hình thế giới tiếp tục vận động nhanh, phức tạp, đan xen giữa những vận hội mang tính thời đại với nhiều biến động và bất ổn nhất kể từ sau chiến tranh lạnh nhưng lĩnh vực đối ngoại đã thông qua phát huy sức mạnh mềm, giá trị văn hóa, tinh thần nhân văn, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của đất nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi Thư mời Tổng Bí thư Tô Lâm tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza

tong-bi-thu-to-lam-dien-dam-voi-tong-thong-my-donald-trump-1191191.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần điện đàm với Tổng thống Donald Trump về quan hệ Việt Nam - Mỹ, tiếp tục tăng cường hợp tác song phương vì lợi ích hai nước và đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới

Ngày 16-1-2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi Thư mời Tổng Bí thư Tô Lâm và Việt Nam tham gia với tư cách quốc gia thành viên sáng lập, cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy giải pháp hòa bình bền vững cho xung đột giữa Israel và Palestine tại Dải Gaza. Trả lời Thư mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ và luôn sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế hướng đến giải quyết các xung đột, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, tôn trọng quyền cơ bản của các bên liên quan.

Việt Nam cho rằng việc thành lập Hội đồng Hòa bình là bước đi cần thiết để triển khai kế hoạch Hòa bình Dải Gaza đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua tại Nghị quyết số 2803 ngày 17-11-2025. Trong đó, Việt Nam hoan nghênh các quốc gia thành viên của Liên hợp quốc tham gia Hội đồng Hòa bình để thúc đẩy hòa bình, cứu trợ nhân đạo, tái thiết Dải Gaza. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình và khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia với tư cách quốc gia thành viên sáng lập của Hội đồng Hòa bình, cùng Mỹ và cộng đồng quốc tế đóng góp tích cực hướng tới một giải pháp lâu dài, toàn diện cho tiến trình hòa bình Trung Đông, trong đó có việc thành lập nhà nước Palestine cùng tồn tại hòa bình bên cạnh Nhà nước Israel. Trong thư, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đề nghị Việt Nam và Mỹ tiếp tục hợp tác thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực phù hợp với nhu cầu và ưu tiên của hai bên, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bảo đảm lợi ích chính đáng của mỗi quốc gia, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực cũng như trên thế giới.

Tin cùng chuyên mục