Đại hội XIV của Đảng: Việt Nam khẳng định cơ đồ, vị thế đất nước

ANTD.VN - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong thời khắc có ý nghĩa đặc biệt đối với tương lai phát triển của đất nước. Sau hơn 8 thập niên giành độc lập, hơn nửa thế kỷ thống nhất non sông và 4 thập niên kiên trì thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam đã đi qua một chặng đường nhiều thử thách nhưng cũng rất đỗi tự hào. Đất nước hôm nay đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với vị thế, tiềm lực và khát vọng vươn lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Cơ đồ, vị thế hôm nay của đất nước

Trong bối cảnh đó, Đại hội XIV không chỉ mở ra một nhiệm kỳ mới của Đảng, mà còn là dấu mốc chiến lược, nơi hội tụ niềm tin, trí tuệ và khát vọng của toàn dân tộc. Đại hội được kỳ vọng sẽ khẳng định rõ hơn con đường phát triển của đất nước, củng cố nền tảng chính trị - tư tưởng, đồng thời tạo xung lực mới để Việt Nam bứt phá, vươn lên trong kỷ nguyên phát triển mới. Đại hội XIV diễn ra khi mà đất nước chưa bao giờ có một cơ đồ và vị thế như hiện nay. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, dân tộc Việt Nam đã làm nên những kỳ tích lớn lao: giành độc lập, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và kiên trì xây dựng con đường phát triển phù hợp với điều kiện thực tiễn của mình.

dai-hoi-xiv-mo-ra-tuong-lai-phat-trien-ben-vung-phon-vinh-va-hanh-phuc1.jpg
Đại hội XIV mở ra tương lai phát triển bền vững phồn vinh và hạnh phúc

Khởi xướng từ Đại hội VI năm 1986, công cuộc đổi mới đã tạo ra bước ngoặt lịch sử. Sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử. Độc lập, chủ quyền quốc gia và môi trường hòa bình được giữ vững; chính trị - xã hội ổn định; kinh tế không ngừng phát triển; quốc phòng - an ninh được tăng cường; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện.

Từ một nước nghèo, lạc hậu, Việt Nam đã thoát khỏi nhóm các quốc gia có thu nhập thấp, trở thành nền kinh tế lớn thứ tư ASEAN và nằm trong nhóm 40 nền kinh tế hàng đầu thế giới. Năm 2025, quy mô GDP ước đạt hơn 500 tỷ USD, GDP bình quân đầu người vượt mốc 5.000 USD, tăng gấp nhiều lần so với thời kỳ đầu đổi mới. Việt Nam từ chỗ thiếu lương thực triền miên đã vươn lên trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia.

Tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội - một quan điểm xuyên suốt của Đảng - đã mang lại những kết quả rõ nét. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, hệ thống an sinh xã hội ngày càng bao phủ rộng khắp. Trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực không ngừng được nâng cao; gần như toàn bộ người trưởng thành biết chữ, số lượng sinh viên đại học, cao đẳng tăng nhanh; tuổi thọ trung bình và các chỉ số y tế, giáo dục đều cải thiện rõ rệt. Việt Nam đã vươn lên nhóm các quốc gia có mức phát triển con người cao theo đánh giá của Liên hợp quốc.

Cùng với đó, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam không ngừng được nâng cao. Từ một quốc gia từng bị bao vây, cấm vận, Việt Nam ngày nay đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hầu hết các quốc gia trên thế giới, tham gia sâu rộng vào các cơ chế khu vực và toàn cầu, hình thành mạng lưới đối tác chiến lược và đối tác toàn diện ngày càng rộng khắp. Việt Nam được đánh giá là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển. Những thành tựu đó không chỉ phản ánh sự lớn mạnh về kinh tế hay mở rộng về quan hệ đối ngoại, mà quan trọng hơn là khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và năng lực lãnh đạo của Đảng, cũng như sức mạnh đoàn kết, ý chí vươn lên của cả dân tộc Việt Nam. Đó chính là nền tảng vững chắc để đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, hùng cường, thịnh vượng.

Đại hội của niềm tin và hy vọng

Trên nền tảng cơ đồ, vị thế đã được tạo dựng, Đại hội XIV của Đảng được nhân dân cả nước gửi gắm niềm tin và kỳ vọng lớn lao. Đây là Đại hội của sự kế thừa và phát triển, nơi tổng kết sâu sắc thực tiễn 40 năm đổi mới, đồng thời xác lập những định hướng chiến lược cho chặng đường phía trước. Các văn kiện trình Đại hội XIV thể hiện rõ tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn và khát vọng phát triển mạnh mẽ. Việc tích hợp các báo cáo lớn vào một Báo cáo chính trị thống nhất cho thấy cách tiếp cận toàn diện, đồng bộ hơn trong hoạch định đường lối phát triển. Đặc biệt, quá trình lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân đối với dự thảo văn kiện không chỉ khẳng định bản chất dân chủ của Đảng, mà còn góp phần củng cố sự đồng thuận xã hội, yếu tố then chốt cho thành công của mọi chủ trương, chính sách.

Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, xung đột khu vực, biến đổi khí hậu, chuyển dịch chuỗi cung ứng và cuộc cách mạng khoa học - công nghệ đang tạo ra cả thách thức lẫn cơ hội đan xen. Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra đối với Việt Nam không chỉ là duy trì tăng trưởng, mà là đổi mới mô hình phát triển theo hướng nhanh hơn, bền vững hơn và bao trùm hơn.

Đại hội XIV được kỳ vọng sẽ tạo ra những đột phá chiến lược, trước hết là trong tư duy phát triển và cải cách thể chế. Sau giai đoạn tăng trưởng dựa nhiều vào khai thác nguồn lực sẵn có và lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển mạnh sang mô hình phát triển dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh và kinh tế số. Điều này đòi hỏi sự hoàn thiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền hiện đại, kiến tạo và phục vụ phát triển. Song hành với cải cách thể chế là việc củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế và phát triển các động lực tăng trưởng mới. Hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới không chỉ là mở cửa thị trường, mà là chủ động tham gia định hình luật chơi, nâng cao vị thế và tiếng nói của Việt Nam trong các thể chế khu vực và toàn cầu.

Một ý nghĩa sâu sắc khác của Đại hội XIV là khả năng khơi dậy và lan tỏa mạnh mẽ khát vọng phát triển trong toàn xã hội. Khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc không còn là mục tiêu xa vời, mà đã trở thành nền tảng tinh thần chung, được cụ thể hóa bằng hai mục tiêu chiến lược đến năm 2030 - 100 năm thành lập Đảng và đến năm 2045 - 100 năm thành lập nước.

Niềm tin lớn nhất mà Đại hội XIV mang lại chính là niềm tin vào năng lực kiến tạo quốc gia. Đó là năng lực hoạch định đường lối đúng đắn, nhất quán; năng lực tổ chức thực hiện ngày càng hiệu quả; và khả năng huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực phát triển một cách tối ưu. Việc kiên định 3 đột phá chiến lược, gồm thể chế, hạ tầng và con người, tiếp tục khẳng định tầm nhìn dài hạn và cách tiếp cận bài bản của Đảng đối với phát triển đất nước. Đại hội XIV của Đảng vì thế được kỳ vọng không chỉ là Đại hội của định hướng, mà là Đại hội của hành động, nơi niềm tin được kiểm chứng bằng những chuyển biến thực chất trong đời sống kinh tế - xã hội. Thành công của Đại hội sẽ được đo bằng sự vận hành hiệu quả của bộ máy, bằng những thay đổi cụ thể mà người dân và doanh nghiệp có thể cảm nhận rõ rệt.

Có thể khẳng định, Đại hội XIV không chỉ là dấu mốc của một nhiệm kỳ, mà là dấu mốc của cả một giai đoạn phát triển mới. Từ Đại hội này, Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển với tâm thế tự tin, chủ động và trách nhiệm hơn, vững vàng tiến bước trên con đường đúng đắn đã lựa chọn. Với bản lĩnh đã được tôi luyện qua lịch sử, với trí tuệ và khát vọng của toàn dân tộc, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng Đại hội XIV của Đảng sẽ góp phần quan trọng khẳng định cơ đồ, nâng cao vị thế đất nước và mở ra tương lai phát triển bền vững, phồn vinh và hạnh phúc.

Tin cùng chuyên mục