Nhiều khách hàng mua thành công vé xem U23 Việt Nam đấu Thái Lan, Indonesia

ANTD.VN - Không còn cảnh nghẽn mạng hay giao dịch bị hủy bỏ, sáng nay 10-3-2019, rất nhiều khách hàng đã mua thành công vé xem các trận đấu của U23 Việt Nam.

10h sáng nay 10-3, Liên đoàn bóng đá Việt Nam mở bán vé các trận đấu của U23 Việt Nam tại bảng K vòng loại U23 châu Á 2020, tổ chức tại Hà Nội từ ngày 22-3 đến 26-3.

Vé có 4 mệnh giá 150, 200, 250 và 300 nghìn đồng. Mỗi khách hàng - tương ứng với 1 số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, được mua tối đa 4 vé/ngày thi đấu. Khách hàng có nhu cầu truy cập vào một trong ba địa chỉ: vebongdaonline.vn; vebongdaonline.com.vn, vebongda.vff.org.vn để đặt mua theo hướng dẫn.

Trang web bán vé của ban tổ chức hoạt động ổn định trong 30 phút đầu mở bán

Theo ghi nhận, chỉ trong 30 phút mở bán, rất nhiều khách hàng cho biết đã giao dịch mua vé thành công.

Chị Nguyễn Thu Trang (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết từ 9h30 sáng đã ngồi trước máy tính để chuẩn bị các thao tác mua vé và chỉ 5 phút sau khi mở bán, chị đã mua thành công 4 vé mệnh giá 250.000 đồng/vé, trận Việt Nam - Thái Lan.

"Những trận đấu của giải AFF Cup 2018, tôi cũng mua vé online nhưng chưa một lần thành công. Lần này cũng chỉ thử vận may chứ không nghĩ lại mua dễ dàng đến thế. Tôi mua 4 vé để mời bố mẹ ở quê và hai vợ chồng cùng đi xem, trải nghiệm không khí sân Mỹ Đình và cổ vũ các tuyển thủ trẻ", chị Thu Trang chia sẻ.

Chị Thu Trang chia sẻ hình ảnh xác nhận mua vé thành công trận Việt Nam - Thái Lan

Theo ghi nhận, đa số khách hàng chỉ quan tâm và đặt mua hai trận Việt Nam - Indonesia, Việt Nam - Thái Lan. Đây cũng là 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu bảng cùng tấm vé vào vòng chung kết với U23 Việt Nam.

So với AFF Cup 2018, các trận đấu của U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á không "hot" bằng, vì vậy việc mua vé online dễ dàng hơn. Ban tổ chức cũng tiến hành mở bán một loạt, thay vì phải chia nhỏ thành các đợt khác nhau như trước.

Vé sẽ được bán tới 12h ngày 19-3, hoặc tới khi hết vé.