Nhiều kết quả tích cực sau 20 năm thực hiện chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm

ANTD.VN - Nhìn nhận thành tựu, kết quả sau 20 năm qua, sáng 21-5, Học viện CSND đã tổ chức hội thảo 20 năm Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm. Tại hội thảo cũng đã tổng kết, đánh giá những chương trình phòng chống tội phạm, các mô hình điển hình tại các địa phương, đồng thời đưa ra những kinh nghiệm, định hướng đấu tranh trong thời gian tới. Đại tá, PGS.TS Phạm Công Nguyên, Phó Giám đốc Học viện CSND chủ trì hội thảo.

Ngày 31-7-1998, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP về tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trong tình hình mới, đồng thời phê duyệt Chương trình Quốc gia về phòng chống tội phạm, trong đó nêu cao việc huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia phòng chống tội phạm.

Hội thảo đã chỉ rõ nhiều thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm

Qua 20 năm triển khai Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật đạt nhiều kết quả nổi bật, đã đánh đúng, đánh trúng nhiều đường dây tội phạm, tạo chuyển biến tích cực tình hình địa bàn. Từ đó, kiềm chế được sự gia tăng của tội phạm, giữ vững ANTT, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Xuyên suốt quá trình thực hiện Chương trình, các bộ, ngành đã thường xuyên tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để bổ sung hoàn thiện dựa trên tình hình thực tiễn.

Hội thảo diễn ra được sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, thông qua Hội đồng lý luận và Tiểu ban lý luận về TTATXH. Thông qua đó, hội thảo khoa học "20 năm Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm" đã nhận được 60 bài báo cáo tham luận của các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành, đại diện các địa phương, các chuyên gia, cán bộ trực tiếp tham gia chỉ đạo, nghiên cứu.

Qua 20 năm triển khai, Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm đã giúp kiềm chế được sự gia tăng của tội phạm (Ảnh minh hoạ: Vũ khí, hung khí thu giữ của các băng nhóm tội phạm)

Chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện qua các ý kiến tham luận, phát biểu tại hội thảo, Đại tá, PGS.TS Phạm Công Nguyên, Phó Giám đốc Học viện CSND đưa ra đánh giá xu hướng thay đổi, biến động của tội phạm để đề ra những giải pháp trong thời gian tới, trong đó lực lượng công an sẽ tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung đấu tranh có hiệu quả với tội phạm có tổ chức, nhất là liên quan đến “tín dụng đen”, núp bóng doanh nghiệp; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm cướp, cướp giật, tội phạm kinh tế, ma tuý...