Tội phạm tấn công ngân hàng ngày càng manh động

ANTD.VN - Ở Việt Nam chưa xảy ra các vụ tấn công khủng bố do các tổ chức quốc tế thực hiện nhằm vào ngân hàng, nhưng hàng năm xảy ra hàng chục vụ liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các ngân hàng. Đáng chú ý, những sự việc này có xu thế phổ biến, phức tạp hơn.

Đây là thông tin được Đại tá Phạm Văn Uông, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an chia sẻ tại Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống khủng bố do Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố ngành Ngân hàng phối hợp với Cục An ninh nội địa Bộ Công an tổ chức.

Tội phạm tấn công ngân hàng ngày càng gia tăng

Có thể kể đến vụ đe dọa khủng bố, tống tiền xảy ra tại Ngân hàng Techcombank vào tháng 4/2009, đối tượng đã tìm cách tiếp cận ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Techcombank rồi nhắn tin, gọi điện nói đang giữ một đĩa CD liên quan đến cá nhân của ông này. Khi gặp ông Hồ Hùng Anh, đối tượng đe dọa có bom, yêu cầu ông Hồ Hùng Anh phải đưa tiền rồi sau đó bỏ trốn.

Hay một số vụ việc khác, đối tượng phạm tội sử dụng tiện ích công nghệ thông tin, dịch vụ mạng để học và sản xuất, sử dụng bom mìn như vụ cướp HDBank ở huyện Xuân Lộc, Đồng Nai ngày 1/9/2017; vụ cướp Vietcombank chi nhánh thị xã Ninh Hòa, Khánh Hoà ngày 5/9/2018 và ngày 13/10/2018.

Hay gần đây nhất là vụ thu giữ 10 thỏi thuốc nổ tại 2 cây ATM của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tại Uông Bí, Quảng Ninh. Sự việc đang được Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, làm rõ.

Theo Đại tá Phạm Văn Uông, lĩnh vực ngân hàng luôn là mục tiêu đặc biệt chú ý của loại tội phạm khủng bố và tội phạm hình sự, tội phạm có tổ chức. 

Ngoài các vụ cướp tại chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng, các đối tượng còn lựa chọn tấn công các máy ATM, do yếu tố dễ bị công phá, dễ sơ hở, đặc biệt là vị trí xa trụ sở giao dịch. Liên tiếp nhiều vụ đập phá ATM, khiêng cả ATM đi hoặc cướp giật của người vừa rút tiền tại ATM. Sự kiện tổn thất này phát sinh với tần suất liên tục, không loại trừ ngân hàng nào...

Cần nhiều giải pháp phòng ngừa

Theo cơ quan Công an, ngân hàng luôn là một trong những mục tiêu mà các tổ chức khủng bố quốc tế, các tổ chức khủng bố phản động lưu vong người Việt nhằm vào tấn công khủng bố để làm rối loạn hệ thống tài chính, gây hoang mang trong dư luận. Phương thức tấn công khủng bố có thể xảy ra là đánh bom vào trụ sở ngân hàng, cài đặt bom mìn phá hoại tại các cây ATM, cướp vũ trang, ám sát, bắt cóc lãnh đạo ngân hàng.

Cùng với đó, các tổ chức khủng bố quốc tế, các tổ chức khủng bố phản động lưu vong người Việt sẽ triệt để thông qua hệ thống ngân hàng để chuyển tiền, rửa tiền, tài trợ khủng bố bằng những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, rất khó phát hiện như thông qua việc hợp thức hóa nguồn tiền bằng các hợp đồng mua bán thương mại, thông qua hoạt động tài trợ.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống khủng bố lĩnh vực ngân hàng, Đại tá Phạm Văn Uông cho rằng cần nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên của Ngân hàng Nhà nước về công tác phòng chống khủng bố trong tình hình hiện nay. Làm tốt công tác tham mưu cho Chính phủ đề xuất Quốc hội ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của công tác phòng chống khủng bố đặt ra trong tình hình hiện nay.

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa hệ thống ngân hàng trên toàn quốc với công an các đơn vị, địa phương trong công tác phối hợp đảm bảo an ninh tiền tệ, trong đó, chú trọng thiết lập và duy trì cơ chế trao đổi, xử ý thông tin qua “đường dây nóng”…

Chia sẻ tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng Cục Phòng Chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước cho biết, ngày 15/3/2019, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ra quyết định số 456/QĐ-NHNN kiện toàn lại Ban chỉ đạo và Tổ Thường trực giúp việc Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố ngành Ngân hàng để kịp thời triển khai các công tác trong tình hình mới.