Năm 2025 ghi nhận nhiều biến động trong cơ cấu nguồn điện khi thủy điện được huy động cao nhờ điều kiện thủy văn thuận lợi, cùng với sự gia tăng mạnh của các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời và điện gió. Trong bối cảnh đó, các nhà máy nhiệt điện, đặc biệt là những đơn vị vận hành theo cơ chế dịch vụ phụ trợ, phải đối mặt với không ít thách thức về sản lượng và hiệu quả vận hành.
Dù sản lượng điện chỉ đạt hơn 88 triệu kWh, tương đương khoảng 26% kế hoạch, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình vẫn thể hiện rõ năng lực quản trị linh hoạt khi đảm bảo các tổ máy luôn trong trạng thái sẵn sàng cao, đáp ứng kịp thời yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.
Điểm sáng nổi bật trong năm là hệ số khả dụng của tổ máy đạt 93,6%, vượt kế hoạch đề ra, cùng với việc không để xảy ra sự cố hay tai nạn lao động. Công tác bảo vệ môi trường được thực hiện nghiêm túc, các chỉ tiêu phát thải đều nằm trong giới hạn cho phép, hệ thống quan trắc tự động vận hành ổn định, minh bạch.
Đặc biệt, trong điều kiện sản lượng giảm sâu, Công ty vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, ghi nhận lợi nhuận hơn 8 tỷ đồng. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả trong công tác quản trị chi phí, tối ưu vận hành và sự chủ động trong điều hành sản xuất.
Ông Vũ Quốc Trung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình, chia sẻ: “Trong bối cảnh thị trường điện có nhiều thay đổi, Công ty đã tập trung cao độ vào việc nâng cao độ tin cậy thiết bị, tối ưu vận hành và kiểm soát chi phí. Chúng tôi xác định, dù sản lượng không cao nhưng vẫn phải đảm bảo hiệu quả và sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của hệ thống điện”.
Bên cạnh đó, công tác sửa chữa lớn tiếp tục được triển khai hiệu quả, với các hạng mục trung tu và đại tu hoàn thành sớm hơn kế hoạch từ 6 đến 14 ngày, góp phần nâng cao độ tin cậy và kéo dài tuổi thọ thiết bị. Công tác cung ứng nhiên liệu được đảm bảo linh hoạt, duy trì tồn kho hợp lý, sẵn sàng phục vụ sản xuất khi cần thiết.
Không chỉ chú trọng sản xuất, Công ty còn quan tâm đến đời sống người lao động với mức thu nhập bình quân gần 19,4 triệu đồng/người/tháng, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp cho cộng đồng địa phương.
Chủ động chuyển đổi, nâng cao năng lực cạnh tranh
Bước sang năm 2026, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình đặt mục tiêu phục hồi mạnh mẽ về sản lượng điện, với kế hoạch đạt trên 250 triệu kWh, gấp gần 3 lần so với năm 2025. Song song đó, Công ty tiếp tục duy trì các tiêu chuẩn cao về an toàn, môi trường và hiệu quả vận hành.
Một trong những trọng tâm chiến lược là giảm suất hao nhiệt, nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu, qua đó tối ưu chi phí sản xuất và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường điện. Công ty cũng đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý và vận hành, hướng tới xây dựng mô hình quản trị hiện đại, minh bạch và hiệu quả.
“Chúng tôi xác định năm 2026 là giai đoạn quan trọng để củng cố nội lực và nâng cao năng lực thích ứng. Công ty sẽ tập trung đồng bộ các giải pháp từ kỹ thuật, quản trị đến nhân lực nhằm tận dụng tối đa cơ hội khi hệ thống điện tăng nhu cầu huy động”, ông Vũ Quốc Trung nhấn mạnh.
Trong lĩnh vực kỹ thuật, Công ty tiếp tục đầu tư nâng cao độ tin cậy của thiết bị thông qua các chương trình sửa chữa lớn được xây dựng bài bản, với mục tiêu rút ngắn thời gian và tiết kiệm chi phí. Công tác quản lý nhiên liệu được tối ưu hóa, từ khâu tiếp nhận, bảo quản đến phối trộn, nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả sử dụng.
Về nguồn nhân lực, Công ty chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời thực hiện tái cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, linh hoạt, phù hợp với yêu cầu vận hành trong bối cảnh mới. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số cũng được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá trong nâng cao năng suất lao động và hiệu quả quản trị.
Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục thực hiện các giải pháp tài chính như kiểm soát chi phí, tối ưu dòng tiền, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.
Đặc biệt, trong xu thế chuyển dịch năng lượng và yêu cầu giảm phát thải ngày càng cao, Công ty đang từng bước nghiên cứu các giải pháp chuyển đổi nhiên liệu, trong đó có mô hình đồng đốt, nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và thân thiện với môi trường.
Với nền tảng vận hành ổn định, tinh thần đổi mới và chiến lược phát triển rõ ràng, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình đang từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống điện quốc gia. Không chỉ là đơn vị đảm bảo nguồn điện dự phòng quan trọng, doanh nghiệp còn thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc thích ứng với xu thế chuyển dịch năng lượng, hướng tới tương lai phát triển bền vững và hiệu quả.