Nhét 380 viên ma túy tổng hợp vào “vùng kín” vẫn bị phát hiện

ANTĐ -Sau khi khám xét người và ô tô không phát hiện thấy ma túy, lực lượng Công an cương quyết phải khám xét kỹ người 2 đối tượng tình nghi thì bất ngờ phát hiện 1 trong 2 đối tượng giấu ma túy ở vùng kín.

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội vừa bắt quả tang hai đối tượng Đỗ Phạm Lực, SN 1975, trú tại tổ 7, phường Chiềng Sinh, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La và Lê Anh Tuấn, SN 1977, trú tại tổ 5, phường Chiềng Sinh, TP. Sơn La về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó vào khoảng 18h ngày 31-3, lực lượng chức năng nhận được tin báo từ cơ sở có 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn, thuê xe ô tô biển số Hà Nội tại tỉnh Sơn La, rồi đi vào bản Hang Kia, huyện Mai Châu Tỉnh Hòa Bình. Sau khoảng 2h đồng hồ, 2 đối tượng này đi ra và đi về phía khu rừng già thuộc huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La và dừng đỗ xe tại đây. Đến khoảng 6h sáng ngày 1-4, 2 đối tượng có gặp 1 người dân tộc Mèo và trao đổi một túi hàng, nghi là ma túy.

Nhét 380 viên ma túy tổng hợp vào “vùng kín” vẫn bị phát hiện ảnh 1Ma túy tổng hợp, tang vật của vụ án

Qua xác minh, nắm tình hình được biết hai đối tượng này sau khi nhận gói hàng trên sẽ về Hà Nội, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an quận Thanh Xuân đã nhanh chóng phân chia các chia mũi, phục kích các đối tượng từ bến xe Hà Đông – Hà Nội vào nội thành. Khi phát hiện hai đối tượng có mặt tại Hà Đông, các trinh sát đã bám theo xe các đối tượng đến địa chỉ số 233 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân thì các đối tượng dừng lại, táp vào lề đường, các trinh sát lập tức áp sát, bắt giữ, đưa về trụ sở Công an phường Thanh Xuân Trung để làm việc.
Tại Công an phường Thanh Xuân Trung, lực lượng chức năng khám người và xe ô tô BKS 29S- 7310 (hai đối tượng thuê) nhưng không phát hiện được ma túy. Tuy nhiên, quá trình xác minh, lực lượng chức năng nhận định chắc chắn hai đối tượng này đem theo ma túy trong người, do vậy các trinh sát cương quyết phải khám xét thật kỹ người hai đối tượng thì bất ngờ phát hiện 1 trong hai đối tượng là Đỗ Phạm Lực có nhét ma túy vào trong hậu môn. Biết không thể chối cãi, đối tượng đã phải giao nộp 1 gói bọc bên ngoài là bao cao su, bên trong là túi nilong chứa 380 viên ma túy tổng hợp.

Hai đối tượng Lực và Lê Anh Tuấn

Hai đối tượng khai nhận mua số ma túy tổng hợp trên với giá 14 triệu đồng của một đối tượng tại khu rừng già, huyện Mộc Châu, tỉnh La. Hai đối tượng đều bị nghiện, trong đó, Lực từng có tiền án về tội vận chuyển ma túy.

Đây chỉ là bước đầu hai đối tượng đem ma túy về Hà Nội để “chào hàng”, nếu hàng được chấp nhận các đối tượng sẽ mở rộng đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn hơn.

Công an quận Thanh Xuân đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Xem clip "Ông trùm" Đỗ Phạm Lực trình bày kỹ năng nhét gần 400 viên ma tuý vào "chỗ kín"