Nhật Bản tăng cường tuần tra quanh đảo tranh chấp với Trung Quốc

ANTD.VN - Hôm qua 13-4, người phát ngôn của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, Nhật Bản sẽ tăng cường tuần tra bằng máy bay quanh khu vực quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông, để đối phó với việc Trung Quốc ngày càng gia tăng các hoạt động tại khu vực này.

Theo đó, Nhật Bản sẽ điều thêm 2 máy bay trong 12 tháng tới để tăng cường các hoạt động tuần tra xung quanh khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. “Chúng tôi cũng tăng cường thêm số quân nhân thuộc phi hành đoàn lên tới 60 người”, người phát ngôn Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản nói. Ngoài ra, Nhật Bản sẽ triển khai thêm 2 máy bay tiêm kích Falcon 2000LXS trong tài khóa năm nay và thêm 1 máy bay nữa vào năm tới để đẩy nhanh hoàn thiện việc triển khai “hệ thống tuần tra 24 giờ”, nhằm giám sát quần đảo này.

Động thái trên của Tokyo đưa ra sau khi Nhật Bản phát hiện một chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Trung Quốc tại khu vực đảo tranh chấp này hồi đầu năm nay. Mối quan hệ Nhật - Trung xấu đi kể từ năm 2012, Nhật Bản tuyên bố quốc hữu hóa các đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.