Nhật Bản nỗ lực tái thiết sau 5 năm động đất sóng thần

ANTĐ - Đúng 5 năm trước, ngày 11-3-2011, trận động đất 9,0 độ richter đã làm rung chuyển vùng Tohoku của Nhật Bản, kéo theo sóng thần cao tới 38m, làm tan hoang cả khu vực rộng lớn. 

Nhật Bản nỗ lực tái thiết sau 5 năm động đất sóng thần ảnh 1Thành phố Kesennuma lúc xảy ra thảm họa năm 2011 và hiện tại 

Vượt lên đau thương, người dân vùng thảm họa đang khôi phục cuộc sống. Hiện khoảng 80% công ty bị ảnh hưởng bởi sóng thần ở tỉnh Iwate, Miyagi và Fukushima (Tohoku) đã hoạt động trở lại, ngoại trừ các khu vực sơ tán gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 bị rò rỉ phóng xạ do thiên tai. Theo Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, đến tháng 11-2015, 9.157 doanh nghiệp tham gia chương trình hỗ trợ của Chính phủ và doanh số của vùng Đông Bắc đã trở lại mức trước thảm họa.

Cùng với đó, khu vực chịu thảm họa động đất - sóng thần năm 2011 vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Trong số 600 đê kè cần xây dựng, sửa chữa hoặc thay thế dọc theo bờ biển, mới chỉ có 70 công trình được hoàn thành. Một phần lý do chậm trễ là do thiếu hụt nhân lực và vật liệu.