Nhanh chóng phá "chuồng cọp" giải cứu nạn nhân mắc kẹt khỏi đám cháy

ANTD.VN - Người đàn ông dũng cảm, đầy tinh thần trách nhiệm đó là ông Nguyễn Huy Tu (SN 1965), Trưởng Ban quản lý Ký túc xá sinh viên Trường Đại học Xây dựng, Hà Nội. Khi phát hiện đám cháy,  ông Tu đã nhanh chóng phá “chuồng cọp”, không quản nguy hiểm lao vào tìm kiếm cứu nạn, kịp thời giải cứu một nạn nhân 16 tuổi thoát khỏi đám cháy.

Nhằm kịp thời động viên, khích lệ và biểu dương tinh thần trách nhiệm cao với nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của công dân, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - Nguyễn Đức Chung đã ký Quyết định tặng Bằng khen cho ông Nguyễn Huy Tu và Đội phòng cháy, chữa cháy nòng cốt tại cơ sở là những bác bảo vệ dân phố, dân phòng tại phường Đồng Tâm về việc đã có thành tích chữa cháy, cứu người và bảo vệ tài sản của nhân dân.

Ông Nguyễn Duy Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng quận Hai Bà Trưng trao Bằng khen cho ông Tu (bên phải) và đại diện đội chữa cháy cơ sở thuộc phường Đồng Tâm

Sáng 25-3, được sự ủy quyền của lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, UBND phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng đã tổ chức khen thưởng đột xuất 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích trong công tác chữa cháy, cứu người, bảo vệ tài sản của nhân dân theo Quyết định số 1197/QĐ - UBND (ngày 14-3-2019) của UBND thành phố Hà Nội.

Trước đó, khoảng 11h ngày 25-2 đã xảy ra cháy tại nhà số 18, ngách 4, ngõ 67, phố Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng. Tại thời điểm này, ông Tu phát hiện cháu Trần Thanh T (SN 2003), là con của chủ nhà đang đứng hoảng sợ tại lan can tầng 5 của ngôi nhà.

Rất nhanh trí, ông Tu đã leo lên tầng thượng của khu Ký túc xá và trèo sang phá “chuồng cọp” ban công nơi cháu T đang đứng, đưa cháu đến nơi an toàn, đồng thời gọi chọ lực lượng chữa cháy đến hỗ trợ, dập lửa.

 Sau khi cứu được cháu T, ông Tu tiếp tục cùng Đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở thuộc phường Đồng Tâm và lực lượng phòng cháy, chữa cháy quận Hai Bà Trưng lao vào tích cực dập tắt đám cháy.