Nhà báo rởm bị bắt

ANTĐ - Ngày 27/11,Công an huyện Đức Hòa (Long An) vừa quyết định khởi tố ông Trương Anh Hào (sinh năm 1960) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, ngày 1/11, ông Trương Anh Hào đến Công ty Trung Thành tự nhận là nhà báo đến liên hệ lấy thông tin viết bài lên án hành vi tiêu cực của đơn vị này. Hào được 2 ông Nguyễn Công Chí (giám đốc) và Nguyễn Văn Lượng (phó giám đốc) tiếp. Sau đó, Hào đã chủ động hẹn ông Chí gặp ở quán café, ra giá chỉ cần 30 triệu đồng thì Hào sẽ bỏ qua bài viết này. Hai bên đã thống nhất về ngày giờ hẹn giao tiền.
Trưa 4/11, khi đang nhận tiền và đưa giấy cam kết không viết và đăng bài, Hào đã bị cơ quan điều tra bắt quả tang tại chỗ. Được biết, Hào từng làm báo tại TP HCM nhưng đã bị cho nghỉ việc từ lâu.