Người phụ nữ tử vong thương tâm khi tham gia chữa cháy rừng

ANTD.VN -Mang nước cho con trai và lực lượng cứu hỏa, bà Hoa không may bị lửa bén vào người và tử vong.

Ngày 30-6, UBND xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, xác nhận, bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1964) trú trên địa bàn bị tử vong do tham gia chữa cháy rừng.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, ngọn lửa bốc lên ở cánh rừng thuộc địa bàn xã Nam Kim. Do khu vực cháy nằm gần nhà bà Hoa nên chồng và con trai người phụ nữ này nhanh chóng tham gia dập lửa cùng cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, bà Hoa cũng tham gia mang nước để tiếp sức cho mọi người. Trên đường đi, bà Hoa bị ngạt khói gục xuống và bị lửa cháy lan lên người. Khi ngọn lửa được khống chế, mọi người tá hỏa phát hiện thi thể bà Hoa đã bị cháy sém.

Người phụ nữ tử vong thương tâm khi tham gia chữa cháy rừng ảnh 1

Nhiều ngày nay, người dân miền Trung đang phải oằn mình chống "giặc lửa"

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã có mặt cùng hỗ trợ người nhà đưa thi thể bà Hoa về làm lễ mai táng.

Cùng ngày, anh Hoàng Văn Đạo (SN 1987) trú thôn 2, xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, bị tử vong khi đang phun nước cứu chè bị khô cháy.

Theo đó, do nắng nóng nhiều ngày nay nên diện tích chè của gia đình bị khô héo. Để cứu cây, ban ngày anh Đạo đi làm thợ xây, đến tối về lại bơm nước tưới chè cho đến sáng hôm sau.

Khoảng 6h sáng 30-6, người dân vẫn thấy anh Đạo tưới nước cho diện tích chè nhà mình, nhưng đến 7h thì người đàn ông này được tìm thấy nằm bất động dưới mương nước.

Qua kiểm tra, anh Đạo đã tử vong. Nhiều người nhận định, có thể do anh Đạo thức đêm để tưới nước dẫn đến việc kiệt sức. Được biết, anh Đạo đang là cán bộ đoàn xã Thanh Mỹ - Bí thư Chi đoàn 2, đội trưởng thôn 2, xã Thanh Mỹ. Hoàn cảnh gia đình anh Đạo khó khăn, con đầu 3 tuổi vừa đi bệnh viện mổ ruột thừa về, vợ đang mang thai con thứ hai.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã có mặt để động viên và hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ cho anh Đạo.