Người đàn ông tự chế tay giả

ANTĐ - Ông Tôn Cát Phát, 63 tuổi, sống ở huyện Vĩnh Cát, tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc), từng là lính pháo binh. Sau khi giải ngũ, ông lập gia đình. Một ngày vào năm 1980, ông Tôn sử dụng vật nổ tự chế để đánh bắt cá. Do vật nổ bị trục trặc, khi ông tháo dỡ thì nó bất ngờ phát nổ, khiến ông phải cắt bỏ đôi tay. 

Người đàn ông tự chế tay giả  ảnh 1

Tuy bị cụt tay, nhưng ông Tôn không bi quan. Ông bắt đầu làm việc với sắt thép và sử dụng vật liệu này để tạo ra đôi tay kim loại cho mình. Qua 36 năm tìm tòi, ông Tôn đã thiết kế ra 4 loại tay giả có thể giúp ông chăm sóc bản thân và làm việc đồng áng. Với sản phẩm hữu ích này, ông Tôn và gia đình cũng giúp được hơn 1.000 người khuyết tật.