Người đàn ông bị đánh đến chết vì chiếc xe máy… "bốc hơi"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cho rằng anh H trộm cắp chiếc xe máy của mình, Quang và nhóm bạn đã đánh người đàn ông này tử vong.

Từ kết quả điều tra, ngày 1-7, TAND TP Hà Nội đã đưa bị cáo Trần Anh Quang (SN 1990, ở phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội); Lê Tiến Dũng (SN 1991, trú phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”.

Cũng với tội danh trên, Sầm Mạnh Hùng (SN 1989, ở Sông Lô, Vĩnh Phúc); Hà Trung Kiên (SN 1988, ở Thanh Sơn, Phú Thọ); Hoàng Hữu Nam (SN 1993, ở Đông Anh, Hà Nội) và Trần Ngọc Ba (SN 1989, ở Cẩm Khê, Phú Thọ) cùng bị đưa ra xét xử với vai trò đồng phạm. Bị hại trong vụ án là anh Cáp Trọng H (SN 1968), ở quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Trần Anh Quang (hàng trên, ngoài cùng, bên phải) và đồng phạm tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, trưa 26-9-2018, Trần Anh Quang ở nhà, tại tập thể G3 Trung Tự (quận Đống Đa, Hà Nội). Đến đầu giờ chiều cùng ngày, Quang phát hiện chiếc xe máy nhãn hiệu Zoomer X màu trắng của gia đình đối tượng đã “không cánh mà bay”.

Tức thì Quang gọi vào số điện thoại đặt ổ định vị xe máy để xem xe của mình đang ở đâu. Thấy xe đang ở khu vực Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Quang liền gọi điện cho Lê Tiến Dũng bảo qua đón đối tượng để đi truy tìm tài sản.

Ngoài ra, Quang còn gọi điện cho Sầm Mạnh Hùng đi tìm xe cùng. Sau đó, Quang kiểm tra định vị trên điện thoại để xác định lại vị trí chiếc xe bị mất cắp. Thấy xe máy ở khu vực phố Lương Yên (quận Hai Bà Trưng), Quang bảo Dũng chở ngay đến đó.

Cùng thời gian trên, Nguyễn Thị Thủy (vợ Quang) biết việc mất xe máy nên điện thoại cho Nguyễn Văn Thắng đến đón đi tìm xe. Sau khi Sầm Mạnh Hùng và Hoàng Hữu Nam nhận được thông tin về việc Quang mất trộm xe máy cũng lấy xe Vespa LX chở Hà Trung Kiên đi tìm theo chỉ dẫn của bạn.

Khi Mạnh Hùng và Kiên đến đoạn đường trước nhà số 5 phố Lương Yên thì thấy anh Cáp Trọng H đang dắt xe máy Zoomer X màu trắng của Quang. Mạnh Hùng dừng xe, rồi xông vào túm cổ áo anh Cáp Trọng H đấm liên tiếp vào mặt.

Kiên cũng xông tới, dùng tay đấm vào đầu anh Cáp Trọng H khiến đối phương ngã xuống đường. Sau đó, cả hai đối tượng này còn dùng chân đá nhiều cái vào vùng đầu, mặt, bụng anh Trọng H khiến bị hại nằm bất động trên đường.

Cùng lúc đó, Hoàng Hữu Nam chở Trần Ngọc Ba đi tới. Ba và Nam cũng xông vào đá liên tiếp nhiều cái vào vùng đầu, mặt, bụng anh Cáp Trọng H. Không dừng lại tại đó, Nam còn lấy chìa khóa xe máy loại chữ U đập vào bụng, chân anh Trọng H, còn Kiên giẫm vào bụng bị hại.

Tiếp đó, Nam cầm khóa gõ vào đầu gối anh H. Khi Lê Tiến Dũng chở Quang đi tới. Thấy anh H nằm bất động trên đường, Dũng cũng chạy tới đá nhiều cái vào đầu người nghi trộm cắp xe máy, còn Quang dùng chân giẫm 2 cái vào mặt bị hại.

Vừa đánh, Quang và nhóm bạn vừa chửi bới anh H vì cho rằng anh này trộm cắp xe máy. Khoảng 10 phút sau, Thủy đi đến cũng xông tới đá một cái vào chân bị hại.

Sau đó, nhận được tin báo, Công an phường Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng) đến hiện trường để giải quyết vụ việc. Thấy anh H bị thương tích nặng nên lực lượng công an đưa ngay đến Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu. Dù vậy, đến khoảng 20h30’ cùng ngày, anh H vẫn tử vong.

Ngày 28-9-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an quận Hai Bà Trưng) ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Trần Anh Quang về hành vi giết người. Ngày 14-6-2019, Lê Tiến Dũng, Hoàng Hữu Nam, Trần Ngọc Ba đến Cơ quan điều tra đầu thú. Ít ngày sau, Sầm Mạnh Hùng và Hà Trung Kiên cũng ra đầu thú.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định anh Cáp Trọng H có liên quan đến chiếc xe máy của vợ chồng Quang bị mất trộm. Tuy nhiên, do anh này đã tử vong nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho các bị cáo cho rằng Quang và đồng phạm phạm tội “Giết người” nhưng không thuộc trường hợp quy định điểm n (có tính chất côn đồ), khoản 1, Điều 123-BLHS. Các bị cáo chỉ phạm vào khoản 2 của điều luật này.

Ngược lại, đại diện VKSND TP Hà Nội thì vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố như cáo trạng. Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại cũng đồng tình với quan điểm truy tố, đồng thời đề nghị tòa án xem xét áp dụng những mức án hợp tình hợp lý.

Và rồi sau khi xem xét tòa diện nội dung vụ án, TAND TP Hà Nội đã lần lượt quyết định tuyên phạt Trần Anh Quang 19 năm tù; Lê Tiến Dũng, Sầm Mạnh Hùng cùng mức án 17 năm tù, đều về tội “Giết người”. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 15 năm tù đến 16 năm tù.