Ngỡ ngàng với "tí hon" Leicester

ANTĐ - Không phải Man City, M.U hay bất cứ thành viên nào trong nhóm “Big Four”, Leicester City mới là đội bóng gây ấn tượng nhất. Sau 6 vòng đấu đầu tiên, đoàn quân của HLV Claudio Ranieri là CLB duy nhất chưa thua trận nào tại giải Ngoại hạng Anh.
Ngỡ ngàng với "tí hon" Leicester ảnh 1

Trong lúc ĐKVĐ Chelsea vật lộn ở nửa dưới bảng xếp hạng, còn “ông lớn” Man City trải qua thất bại đầu tiên vào cuối tuần trước (thua West Ham 1-2 ngay trên sân Etihad), Leicester tiếp tục có màn trình diễn khó tin khác. Bất chấp bị Stoke City dẫn trước 2 bàn chỉ sau 20 phút đầu tiên, Riyad Mahrez và Jamie Vardy đã ghi bàn giúp Leicester rời Britannia với 1 điểm quý giá. Đó không phải là kết quả may mắn nếu nhìn vào hành trình đầy ấn tượng của đội bóng này kể từ lúc mùa giải 2015-2016 bắt đầu. 

Trận hòa 2-2 trên sân của Stoke City chỉ là 1 trong 4 trận liên tiếp Leicester bị đặt vào tình thế phải rượt đuổi. Tuy nhiên, đội quân của Ranieri vẫn không thua, trong đó có chiến thắng ngoạn mục vượt qua Aston Villa cách đây 2 tuần với 3 bàn thắng chỉ trong 17 phút cuối trận. Không ai khác, Leicester là đội từng đánh bại “kẻ lật  đổ” West Ham ở Upton Park, trong lúc     Tottenham cũng không phải “dạng vừa”. 

Điều đáng nói, đây mới chỉ là mùa giải thứ hai của Leicester tại Premier League. Mùa trước, Leicester phải chờ đến những vòng đấu cuối cùng mới bảo đảm tấm vé trụ hạng sau khi vừa giành quyền trở lại giải đấu có thứ hạng cao nhất của đảo quốc sương mù. Cũng giống như bất kỳ một CLB nào mới thăng hạng, Leicester không có nguồn lực tài chính dồi dào. Họ chủ yếu đi “săn” các bản hợp đồng giá rẻ, những cầu thủ thuộc diện “hàng thải” từ các đội bóng lớn, với mục tiêu lớn nhất là làm sao để tiếp tục được ở lại giải Ngoại hạng Anh.

Nếu nhìn vào từng vị trí, Leicester không có gương mặt nào được đánh giá là “ngôi sao”. Cái tên duy nhất được các CLB khác để ý trong thời gian gần đây là cầu thủ chạy cánh người Algeria, Riyad Mahrez. Tuy nhiên, Mahrez cũng chỉ được những “ông lớn”, trong đó có Barcelona dự kiến mua về để đề phòng những lúc thiếu người. Toàn bộ giá trị đội hình chính thức của Leicester (11 cầu thủ) chỉ đáng giá 24,4 triệu bảng, không bằng một nửa số tiền Man City bỏ ra để chiêu mộ Raheem Sterling hay Kevin De Bruyne trong mùa hè năm nay. 

Chuỗi 6 trận bất bại liên tiếp giúp Leicester có mặt trong nhóm 4 đội dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League. Đoàn quân của Ranieri có 12 điểm, chỉ ít hơn 3 điểm so với Man City, trong khi Chelsea mới có 7 điểm. Tất nhiên, sẽ không dễ để Leicester duy trì kết quả ấn tượng như hiện nay khi giải Ngoại hạng Anh bước vào giai đoạn khốc liệt, nhưng những cổ động viên trung thành của họ rất tự hào với những gì mà CLB đang thể hiện.