TP.HCM:

Nghi vợ có bồ, giải quyết nỗi ngờ vực bằng 28 nhát dao

ANTĐ - Về nhà có hơi men, Phạm Ngọc Tám (SN 1987, ngụ tỉnh Bình Phước) nhớ chuyện vợ thường lén nhắn tin cho bạn trai cũ, cộng với việc vợ không chịu đưa con về thăm nội, Tám điên cuồng xả 28 nhát dao vào người vợ.

Án mạng từ ghen tuông

Mang thân phận của kẻ làm thuê nhưng bản tính tự tin cùng với sự hào phóng, lịch sự của gã thanh niên mới lớn, Tám đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của cô con gái bà chủ tên Lê Thị Thu Phượng (SN 1990). Tuy vượt qua nhiều ngăn trở để có một đám cưới nhưng đôi vợ chồng trẻ lại không mấy hạnh phúc. Phượng chê Tám ham chơi, không lo làm ăn nên cô bế con về nhà mẹ đẻ. Mỗi lần về thăm vợ lại thấy phượng lén lút nhắn tin, Tám nghi Phượng vẫn qua lại với người yêu cũ nên ghen tuông.

Phạm Ngọc Tám căng thẳng ngồi chờ HĐXX nghị án

Đêm 30/1/2011, sau một chầu nhậu, Tám về bàn với vợ đưa con về ăn Tết với gia đình bên nội nhưng Phượng không đồng ý. Nghĩ vợ ở nhà để hẹn hò với tình cũ, Tám lại nổi cơn ghen, cãi nhau với vợ. Sau một hồi giằng đứa con trai trên tay vợ nhưng không được, Tám gọi điện thoại nói với mẹ việc mình sẽ giết Phượng và nhờ bà nuôi con. Sau đó, Tám xuống bếp lấy con dao gọt trái cây rồi đi vào phòng ngủ đâm một nhát trúng vào hông trái của vợ.

Bị em trai của Phượng lấy được dao, Tám tiếp tục lấy con dao chặt xương đuổi theo vợ. Ra đến sân thì Phượng bị chồng đuổi kịp. Lúc này Tám chém một nhát trúng vào đầu Phượng khiến người phụ nữ này ngã xuống đất. Thấy vợ đã ngã gục, gã chồng điên cuồng nắm tóc vợ lên rồi chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu, lưng, cổ và tay của Phượng cho tới khi người vợ bất tỉnh. Sau đó gã vứt dao bỏ trốn. Được người thân đưa đi cấp cứu kịp thời, Phượng thoát chết nhưng mang thương tích vĩnh viễn tới 49%.

Trả giá

Ngày 2/8/2012, TAND tỉnh Bình Phước tuyên phạt Phạm Ngọc Tám 18 năm tù tội “Giết người”. Nhận định mức án cấp sơ thẩm đưa ra trong trường hợp phạm tội chưa đạt là quá nặng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Phước đã kháng nghị giảm án. Đồng thời Tám cũng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Phạm Ngọc Tám (áo sơ mi) bị dẫn giải ra xe tù

Tại phiên toà phúc thẩm, đại diện Viện KSND Tối cao đề nghị rút kháng nghị vì cho rằng án sơ thẩm tuyên đúng người đúng tội. Với đơn kháng cáo của mình, Tám thừa nhận việc dùng dao đâm nạn nhân nhưng vẫn khăng khăng do vợ ngoại tình nên mới bức xúc như thế. Tuy nhiên khi HĐXX hỏi bằng chứng chứng minh việc vợ có bồ, Tám không trả lời được.

Nhận định hành vi của Tám xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng, ghen tuông vô cớ, quyết tâm thực hiện hành vi đến cùng, bị hại không chết là ngoài ý muốn của bị cáo. Do đó HĐXX quyết định bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Ngọc Tám mức án 18 năm tù giam. Ngoài ra, vào ngày 17/8/2011, Tám đã bị TAND huyện Bù Gia Mập (tình Bình Phước) xử phạt 24 tháng tù tội “gây rối trật tự công cộng”. Vì vậy tổng hình phạt mà Tám phải nhận cho cả 2 bản án là 20 năm tù giam.

Không vợ, không con, không một người thân của Tám đến phiên toà. Bước ra khỏi phòng xử, mặt Tám lạnh tanh. Dường như bản án đưa ra vẫn chưa giải quyết hết những vướng mắc cũng chính là nguyên nhân dẫn đến tội ác.