Nghị sỹ Odessa thân Nga trốn sang Crimea vì sợ bị Ukraine bắt

ANTĐ - Đại biểu của Hội đồng thành phố Odessa Alexandr Vasilyev đã đến Crimea để tránh nguy cơ bị chính quyền Ukraine bắt.

Cảnh sát Ukraine ngăn chặn người biểu tình ở Odessa

Trên trang Facebook của mình, ông Vasilyev thừa nhận rằng, chính phủ mới quy cho ông “tội ly khai” và lưu ý rằng lần thẩm vấn kế tiếp rất có thể sẽ trở thành “tấm vé một chiều” cho ông, như trường hợp đã xảy ra với Anton Davidchenko.

Ông Vasilyev là thành viên đảng “Tổ Quốc”, đảng do bà Yulia Tymoshenko - một chính trị gia đối lập đã từng bị chính quyền cũ của Tổng thống Yanukovych - lãnh đạo. 

Dân biểu Vasilyev nói rằng khả năng là Kiev bắt giữ ông vì quy chụp cho ông có lập trường thân Nga và ủng hộ Moscow, đồng thời ông cũng nhấn mạnh rằng đã bản thân đã “tự cho phép mình được là người Nga đến cùng”.

Vừa qua, nhân viên an ninh Ukraine đã bắt một nhà tổ chức các hành động thân Nga là ông Anton Davidchenko ở Odessa. Ông này bị cáo buộc tội “mưu hại đến toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina”. Tòa án ở Kiev đã kết án ông hai tháng tù.