Nghị sĩ Mỹ yêu cầu cắt viện trợ phát triển cho Trung Quốc

ANTĐ - Một nhóm 12 thượng nghị sĩ Mỹ đã gửi đơn kiến nghị kêu gọi cắt viện trợ phát triển thường niên cho Trung Quốc vì cho rằng không cần thiết phải tiếp tục viện trợ cho đất nước có nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này. Đơn kiến nghị được gửi sau khi Mỹ đạt được một thỏa thuận cuối cùng về vấn đề nợ quốc gia 14 nghìn tỉ USD cuối tuần qua.

8 thượng nghị sĩ của đảng Dân chủ và 4 thượng nghị sĩ ở đảng Cộng hòa đã đề nghị Uỷ ban Phân bổ ngân sách của Thượng viện phê chuẩn việc cắt khoản viện trợ nước ngoài cho năm tài chính bắt đầu từ tháng 10 tới. Từ năm 2001, Mỹ đã cung cấp hơn 275 triệu USD viện trợ cho Trung Quốc về các dự án như mở rộng đường truyền internet và phát triển các dịch vụ vận tải công cộng. “Chúng tôi vẫn cho rằng viện trợ nước ngoài là một công cụ quan trọng để thúc đẩy chính sách đối ngoại và các giá trị của chúng ta, nhưng với thực tế tài chính hiện tại, chúng ta cần phải thông minh hơn và có chiến lược nhiều hơn nữa trong phân bổ nguồn lực", các thượng nghị sĩ viết. Hiện cả Anh và   Australia đều đã thông báo năm nay sẽ không viện trợ cho Trung Quốc nữa.