Nghi phạm đánh bom ở Nashville, Mỹ mắc chứng hoang tưởng?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Nghi phạm 63 tuổi trong vụ đánh bom làm rung chuyển thành phố Nashville, bang Tennessee, Mỹ vào sáng ngày Giáng sinh được xác định là đã thiệt mạng ngày trong vụ nổ, ngoài ra có thể có một số đồng phạm nữa tham gia vụ đánh bom liều chết này.

Trong 1 cuộc họp báo diễn ra tối ngày 27-12, ông Don Cochran, luật sư quận Trung tâm, bang Tennessee cho biết: các chuyên gia pháp y của Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã tìm thấy các mẫu ADN trùng khớp từ hiện trưởng để lại và ADN được tìm thấy tại nhà của Anthony Quinn Warner.

Kết quả giám định cho thấy người đàn ông 63 tuổi, sống trong 1 ngôi nhà trên đường Bakertown ở Antioch bang Tennessee chính là nghi phạm gây nên vụ đánh bom liều chết sáng ngày 25-12 và đã chết trong vụ nổ. Ngoài nghi phạm chính Anthony Warner, có thể còn một số đồng phạm khác. Cơ quan điều tra cũng đã thu thập được nhiều bằng chứng khác, xác định Warner đã lái chiếc xe dã ngoại màu trắng đến hiện trường và thực hiện vụ đánh bom liều chết.

Nghi phạm Anthony Quinn Warner và chiếc xe dã ngoại đã phát nổ hôm 25-12
Nghi phạm Anthony Quinn Warner và chiếc xe dã ngoại đã phát nổ hôm 25-12

Hiện chưa rõ động cơ gây án của nghi phạm là gì, tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết FBI đang điều tra nghi vấn nghi phạm bị mắc chứng hoang tưởng với ý nghĩ rằng người Mỹ bị theo dõi bởi mạng 5G, và đây có thể là lý do khiến người đàn ông 63 tuổi này thực hiện vụ đánh bom ngay bên ngoài tòa nhà của hãng công nghệ AT&T.

Được biết, trước khi gây án, Anthony Quinn Warner là người đam mê công nghệ, hắn đã làm một số công việc về công nghệ thông tin, từng sở hữu một công ty chuyên về các hệ thống chống trộm và gần đây nhất là làm kỹ thuật viên máy tính độc lập cho công ty bất động sản Fridrich & Clark ở Nashville.

Vụ nổ kinh hoàng ngay sáng 25-12-2020 đã làm rung chuyển trung tâm thành phố Nashville - nơi có nhiều khách sạn và là điểm du lịch nổi tiếng với những tòa nhà xây dựng từ thế kỷ 19 và khiến hàng chục tòa nhà bị hư hại và 3 người bị thương.