“Nghi án bố chồng nàng dâu”, con trai đẩy khiến cha ngã tử vong

ANTĐ - Hai bố con lao vào nhau ăn thua, yếu thế, ông bố 63 tuổi ngã đập đầu xuống đất, tử vong.

Chiều 17-7, tại thôn 1,xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, xảy ra vụ xô xát giữa hai bố con ông Chu Đình Hào (sinh năm 1950) và con trai là Chu Đình Quang. Hậu quả khiến ông bố tử vong.

Chị Đỗ Thị Chung (sinh năm 1979, là vợ anh Quang) kể lại sự tình, vào khoảng 20h hôm đó, hai vợ chồng sau khi đi đám cưới bên ngoại về nhà, lúc này ở nhà ông Hào đang uống rượu với một người bạn.

Trong lúc uống rượu, ông Hào luôn mắng nhiếc vợ chồng Quang với ý, chỉ coi trọng đằng ngoại mà khinh đằng nội. Tức giận, lại sẵn có hơi men trong người Quang liền nói ông Hào ở nhà lăng nhăng với chị Chung.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Ông Hào điên tiết chạy vào nhà cầm con dao đòi chém Quang. Quang cũng không vừa, liền cầm gạch lao vào giằng co. Thấy chuyện chẳng lành, chị Chung chạy vào can hai bố con, bị con dao văng đúng đầu.

Trong lúc giằng co không may ông Hào bị ngã, đập đầu mạnh xuống sân.

Thấy ông Hào nằm bất động, thoi thóp thở, Quang cũng gục xuống sân than khóc: “Con không cố tình giết bố, sao nhà mình lại ra nông nổi thế này”. Ngay sau đó, ông bố tử vong.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an địa phương đã ngay lập tức đến bảo vệ hiện trường, đồng thời báo lên Công an huyện Hoằng Hóa, tiến hành khám nghiệm tử thi. Đồng thời bắt tạm giam Quang để điều tra làm rõ.

Được biết, Quang đi làm công nhân ở miền Nam, mới về thăm vợ thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.