Ngày mai, sẽ đưa lương thực tới hàng nghìn người dân bị cô lập ở Phước Sơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đường vào xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam nơi còn 8 người mất tích do sạt lở núi vẫn chưa thể thông. 

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam, hiện nay, đường vào xã Phước Lộc, nơi còn 8 người mất tích do sạt lở núi vẫn chưa thể thông.

Việc tìm kiếm những người mất tích tiếp tục huy động lực lượng tại chỗ, do tuyến đường vào khu vực này vẫn chưa thông. Lực lượng tăng cường sẽ vào hỗ trợ ngay sau khi thông tuyến đường bộ đến khu vực này.

Số công nhân ở thủy điện đang được đơn vị chủ quản đưa ra khỏi khu vực cô lập bằng ròng rọc và sẽ tiếp tục triển khai trong hôm nay, 31/10.

Hiện nay, Sư đoàn 372 đã cử cán bộ lên khảo sát, song do thời tiết mây mù chưa thể sử dụng trực thăng tiếp tế, vẫn phải tiếp tục chờ thời tiết thuận lợi.

Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm người mất tích ở Trà Leng

Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm người mất tích ở Trà Leng

Trong ngày mai, sẽ cố gắng đưa lương thực, thực phẩm vào các xã Phước Lộc và Phước Thành với khoảng 3.000 nhân khẩu. Có thể sử dụng cáp tời để chuyển hàng, sau đó địa phương cử người tiếp nhận và phân phát cho dân, đảm bảo đến tay người dân trước cơn bão số 10.

Hiện nay trên địa bàn huyện Phước Sơn vẫn có mưa ngắt quãng, tuyến đường vào khu vực bị cô lập đã thông đến cầu Dây (xã Phước Kim).

Trong khi đó, sáng 31/10/2020, tại Sở Chỉ huy tiền phương ở huyện Bắc Trà My (Quảng Nam), Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 họp khẩn, chỉ đạo tăng cường lực lượng, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm 12 người còn mất tích trong vụ sạt lở đất ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, đồng thời bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia tìm kiếm.