“Ngày hội non sông” trao gửi niềm tin tương lai

ANTD.VN - Từ miền núi, miền xuôi đến vùng ven biển, hình ảnh dòng người đến bỏ phiếu từ sáng sớm đã tạo nên không khí rộn ràng của ngày hội lớn. Sự phấn khởi, tích cực của cử tri đã góp phần làm nên ngày bầu cử dân chủ, an toàn và đúng chương trình, kế hoạch đề ra, khơi dậy niềm tin vào tương lai.

nguoi-dan-xa-bien-gioi-mon-son-nghe-an-phan-khoi-di-bo-phieu.jpg
Người dân xã biên giới Môn Sơn, Nghệ An, phấn khởi đi bỏ phiếu

Cuộc bầu cử nghiêm túc, an toàn, bảo đảm đúng quy định

Sáng sớm 15-3, từ đô thị trung tâm đến những bản làng vùng cao xa xôi, cử tri nô nức đến các khu vực bỏ phiếu từ sớm, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân với niềm tin và kỳ vọng lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Lễ khai mạc được các địa phương tổ chức bảo đảm đúng luật, trang trọng, nghiêm túc, an toàn, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi, tin tưởng và tự hào của nhân dân.

Đúng 7 giờ sáng, các tổ bầu cử trong cả nước đã tiến hành lễ khai mạc. Các cử tri đến điểm bỏ phiếu với tâm trạng hồ hởi, phấn khởi, trang phục trang trọng, nhiều phụ nữ mặc áo dài… Có thể nói, lễ khai mạc đã được triển khai theo đúng hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia với trình tự, thủ tục rất nghiêm túc, như hướng dẫn thể lệ bỏ phiếu, kiểm tra hòm phiếu…

Tại một số địa phương, do đặc thù địa bàn, khu vực có đông cử tri, lực lượng vũ trang, một số khu vực bỏ phiếu đã tổ chức khai mạc sớm trước 7 giờ sáng, như tỉnh Khánh Hòa có một số khu vực khai mạc lúc 5 giờ sáng; thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt khai mạc lúc 6 giờ 45 phút; tỉnh Gia Lai có 1.084 khu vực bỏ phiếu khai mạc lúc 6 giờ 30 phút...

Ở một số khu vực bỏ phiếu, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới dự khai mạc, phát biểu và bỏ những lá phiếu đầu tiên. Tổng Bí thư Tô Lâm bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 21, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 14, xã Hóc Môn, TP. HCM.

Để bầu cử diễn ra thuận tiện và tạo thuận lợi cho cử tri đi bầu, ứng dụng công nghệ thông tin đã được đẩy mạnh. Hệ thống quản lý công tác bầu cử: https://congtacdaibieu.quochoi.vn/ đã số hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ bầu cử, từ công tác chuẩn bị, phân cấp, phân quyền, đến hiệp thương, lập danh sách ứng cử và tổng hợp kết quả bầu cử.

Tại thủ đô Hà Nội, tiện ích bản đồ tra cứu địa điểm bầu cử đã được tích hợp trên ứng dụng Công dân Thủ đô số iHanoi, giúp cử tri có thể dễ dàng tìm kiếm khu vực và điểm bỏ phiếu của mình chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại thông minh. Tỉnh Quảng Ninh thì đưa công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) vào mọi khâu của công tác chuẩn bị bầu cử thông qua các nền tảng mạng xã hội do Tỉnh đoàn Quảng Ninh quản lý. Hàng loạt video ngắn, infographic và hình ảnh đồ họa sinh động đã được đăng tải thường xuyên.

Trong ngày hội lớn của đất nước, tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” đã được thể hiện rõ nét. Những cuộc bầu cử rất “đặc biệt” dành cho những cử tri “đặc biệt” đã được các địa phương triển khai thực hiện. Tại nhiều bệnh viện, các thùng phiếu lưu động đã được đưa đến tận giường bệnh để các bệnh nhân đang điều trị có thể thực hiện nghĩa vụ công dân của mình.

Các cử tri “yếu thế” như những người già, người khiếm thị đều được quan tâm chu đáo. Chính quyền mang hòm phiếu đến tận trung tâm dưỡng lão, giúp các cụ cao tuổi, sức khỏe hạn chế không phải di chuyển xa đến các điểm bầu cử. Các cử tri khiếm thị được các đội tình nguyện đưa đón đến điểm bầu cử và hỗ trợ trong thực hiện quyền công dân. Họ được cung cấp tài liệu chữ nổi, băng ghi âm để hiểu về quyền của mình và về những người ứng cử.

Nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật và có quyền tham gia vào đời sống chính trị của đất nước còn được thể hiện qua việc bảo đảm để những người bị tạm giữ, tạm giam đủ điều kiện tham gia bầu cử. Dù trong môi trường đặc biệt, việc tổ chức bầu cử vẫn được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. Những người bị tạm giữ, tạm giam được tạo điều kiện thực hiện quyền của mình theo đúng quy trình.

Niềm tin và khát vọng hùng cường

Không khí ngày bầu cử thật sôi động, từ cờ hoa cho đến lòng người đã hòa quyện vào nhau để thực sự trở thành ngày hội non sông. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là dịp thể hiện sinh động quyền làm chủ của nhân dân, sự gắn kết giữa ý Đảng với lòng dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước và của địa phương. Ngày bầu cử không chỉ là sinh hoạt chính trị - pháp lý, mà còn là biểu hiện sống động nhất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nơi quyền lực nhà nước thực sự bắt nguồn từ nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Mỗi lá phiếu hôm nay là biểu hiện của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - sức mạnh đã giúp đất nước ta vượt qua nhiều thử thách trong lịch sử và tiếp tục là nguồn lực to lớn cho sự phát triển trong tương lai. Việc hàng chục triệu cử tri trên khắp mọi miền đất nước cùng tham gia đi bầu cử không chỉ là sự kiện chính trị, mà còn là biểu tượng của niềm tin và sự đồng lòng. Việc tổ chức cuộc bầu cử thành công sẽ góp phần quan trọng củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực mạnh mẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Mỗi lá phiếu còn chứa đựng trong đó khát vọng phát triển hùng cường, hạnh phúc của cả dân tộc trong kỷ nguyên mới. Đó không chỉ là một tờ giấy in tên tuổi ứng cử viên, mà là sức nặng của niềm tin, của mệnh lệnh từ trái tim, điểm hẹn của ý chí, nơi hội tụ của lòng dân gửi gắm và tin tưởng bộ máy quyền lực của Nhà nước nỗ lực hiện thực hóa thành công tầm nhìn và mục tiêu chiến lược của Đại hội 14 của Đảng, khởi đầu hành trình vĩ đại: Kỷ nguyên Việt Nam phú cường và hùng mạnh trong tầm nhìn năm 2045.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là giai đoạn mở đầu cho việc hiện thực hóa những mục tiêu lớn mà đất nước đã đặt ra: đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng), Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước) đất nước trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao. Thế nhưng, để hiện thực hóa khát vọng ấy, cuộc bầu cử lần này là một trong những bước đi mở đầu. Đất nước cần một hệ thống thể chế ngày càng hoàn thiện, một bộ máy nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả và một đội ngũ cán bộ, đại biểu đủ tâm, đủ tầm, đủ năng lực để gánh vác trọng trách trước nhân dân và Tổ quốc.

Nhìn nhận về cuộc bầu cử lần này, bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện thường trú của Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, cho rằng cuộc bầu cử đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Việt Nam. Nó sẽ thúc đẩy các cải cách lập pháp và thể chế nhằm mở ra các động lực tăng trưởng mới và duy trì những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội ấn tượng của Việt Nam.

Còn bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng đại diện cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tại Việt Nam, thì cho rằng việc 45% ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI là phụ nữ là một tín hiệu rất đáng khích lệ và tích cực. Đó là kết quả của những nỗ lực mạnh mẽ của Việt Nam trong việc xây dựng khung pháp luật và chính sách thúc đẩy bình đẳng giới, cùng với các đầu tư dài hạn cho giáo dục và phát triển năng lực.

Khi hàng chục triệu cử tri trên khắp mọi miền Tổ quốc cùng hội tụ trong ngày bầu cử thì đó là ý Đảng hòa với lòng dân. Đó là lúc sức mạnh Việt Nam được bồi đắp, sức mạnh của niềm tin được nhân lên, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được lan tỏa. Từ sức mạnh ấy, khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng sẽ trở thành hiện thực.

Tin cùng chuyên mục