19h ngày 15-3-2026, những lá phiếu cuối cùng của cử tri Hà Nội đã được bỏ vào hòm phiếu, gửi gắm niềm tin vào Đại biểu của nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp.
Ngày bầu cử diễn ra trong không khí đổi mới, dân chủ, mang niềm tin vào kỷ nguyên mới và đặc biệt, tuyệt đối an toàn, không xảy ra bất cứ một sự cố nào. Có được kết quả ấy là sự đóng góp không nhỏ của lực lượng Công an Thủ đô…
Sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt từ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội
Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Trong bối cảnh ấy, việc bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với Thủ đô Hà Nội mà còn đối với cả nước.
Nhận thức sâu sắc ý nghĩa chính trị to lớn của sự kiện này, ngay từ rất sớm, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng và triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự phục vụ cuộc bầu cử.
Với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là “chủ động từ sớm, từ xa; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”, CATP Hà Nội đã thành lập Ban Chỉ huy bảo vệ bầu cử, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, kế hoạch công tác cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho từng đơn vị, từng lực lượng.
Với 4.097 điểm bầu cử trên toàn thành phố, CATP đã tăng cường CBCS chi viện trực tiếp cho Công an cấp cơ sở. Bắt đầu từ 7h sáng 14-3, toàn lực lượng đã chính thức chuyển sang trạng thái ứng trực chiến đấu 24/24h.
Sự chủ động không chỉ nằm ở việc bố trí lực lượng mà còn thể hiện qua công tác phòng ngừa từ xa. CATP đã hoàn tất 3 đợt tổng kiểm tra, rà soát với 6 đoàn công tác do các đồng chí Phó Giám đốc trực tiếp bám nắm 126 xã, phường, thị trấn. Đặc biệt, tối muộn 14-3, chỉ vài giờ trước khi cuộc bầu cử chính thức diễn ra, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã đi kiểm tra công tác ứng trực, bảo vệ tại Phòng An ninh nội địa và 2 điểm bỏ phiếu. Quán triệt tinh thần quyết liệt nhưng tinh tế, lãnh đạo CATP yêu cầu lực lượng vừa phải bảo vệ an toàn tuyệt đối, vừa giữ đúng không khí phấn khởi của ngày bầu cử.
Công an 126 phường, xã cùng các phòng nghiệp vụ của CATP được yêu cầu bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
Sáng 15-3, cùng với cử tri cả nước, ngoài việc tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định của pháp luật, các đồng chí trong Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã trực tiếp kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thành phố.
Chính sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã tạo nên sự thống nhất, đồng bộ trong toàn lực lượng Công an Thủ đô, hình thành thế trận an ninh vững chắc phục vụ cuộc bầu cử.
Chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa từ sớm, từ xa
Hà Nội là địa phương có quy mô tổ chức bầu cử lớn nhất cả nước với hơn 6 triệu cử tri và 4.097 khu vực bỏ phiếu tại 126 đơn vị hành chính cấp xã. Quy mô lớn, địa bàn rộng, dân cư đông đặt ra nhiều yêu cầu cao đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự.
Trước tình hình đó, lực lượng CATP Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm chủ động nắm chắc tình hình, nhận diện sớm các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.
Các phòng nghiệp vụ của CATP được phân công tăng cường lực lượng xuống cơ sở, trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ Công an cấp xã trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Đồng thời duy trì cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; đẩy mạnh tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính; tăng cường quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các yếu tố tiềm ẩn phức tạp.
Các vấn đề liên quan đến khiếu kiện, tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân cũng được lực lượng Công an các phường, xã, các đơn vị nghiệp vụ của CATP Hà Nội chủ động rà soát, nắm bắt từ sớm. Trên cơ sở đó, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở giải quyết ngay từ đầu, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự.
Cách làm chủ động, bài bản này đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô trước, trong và sau cuộc bầu cử.
Bảo đảm quyền bầu cử của mọi công dân
Song song với công tác bảo đảm an ninh trật tự, CATP cũng tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ rà soát, lập danh sách cử tri theo đúng quy định của pháp luật.
Với tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng Cảnh sát khu vực thường xuyên xuống địa bàn, trực tiếp rà soát từng trường hợp, cập nhật và làm sạch dữ liệu dân cư. Toàn bộ 126 xã, phường trên địa bàn thành phố đã sử dụng phần mềm quản lý cử tri thống nhất trên toàn quốc, kết nối trực tiếp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nhờ đó, việc lập, điều chỉnh và bổ sung danh sách cử tri được thực hiện trên nền tảng dữ liệu số, bảo đảm chính xác, minh bạch, mỗi công dân chỉ được ghi tên và thực hiện quyền bầu cử tại một địa bàn theo đúng quy định.
Không chỉ tại các khu dân cư, CATP Hà Nội còn chủ động rà soát, lập danh sách cử tri tại các cơ sở giam giữ và cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn. Quá trình thực hiện được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm chính xác về nhân thân và tình trạng pháp lý của từng trường hợp, vừa bảo đảm quyền bầu cử của công dân, vừa giữ vững tính nghiêm túc, đúng pháp luật của cuộc bầu cử.
Bảo vệ an toàn tuyệt đối tại các điểm bỏ phiếu
Tại các khu vực bỏ phiếu, lực lượng Công an cơ sở đã chủ động khảo sát địa bàn, nắm chắc tình hình để xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự phù hợp với đặc điểm từng địa bàn. Các phương án bảo vệ được xây dựng cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng lực lượng, từng CBCS. Chế độ trực ban, trực chiến được duy trì nghiêm túc nhằm sẵn sàng tiếp nhận thông tin, xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh.
Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cũng được triển khai đồng bộ. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH của CATP đã tiến hành kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy tại các địa điểm bỏ phiếu; hướng dẫn các đơn vị bố trí đầy đủ phương tiện chữa cháy tại chỗ; xây dựng phương án xử lý khi có sự cố xảy ra.
Bên cạnh đó, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cũng được triển khai quyết liệt. Các tổ công tác được huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm có thể gây ùn tắc hoặc tai nạn giao thông. Các lực lượng chức năng cũng phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, bảo đảm môi trường thông thoáng, an toàn tại các khu vực bỏ phiếu.
Giữ vững trận địa an ninh trên không gian mạng
Trong bối cảnh không gian mạng ngày càng trở thành một mặt trận quan trọng của công tác bảo vệ an ninh quốc gia, CATP Hà Nội đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm an ninh trên không gian mạng phục vụ cuộc bầu cử.
Các đơn vị chức năng của CATP thường xuyên rà soát, nắm tình hình trên các nền tảng mạng xã hội, kịp thời phát hiện và xử lý các thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc về công tác tổ chức bầu cử.
Hàng loạt các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về ngày bầu cử đã bị các đơn vị trong CATP ra quyết định xử phạt hành chính, đảm bảo tính răn đe, cảnh báo người dân cần “tỉnh táo” trước khi đăng tải thông tin trên mạng xã hội.
Cùng với đó, lực lượng Công an cũng tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bầu cử nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân khi tham gia môi trường mạng.
Với sự chuẩn bị chủ động, bài bản và tinh thần trách nhiệm cao của toàn lực lượng, CATP đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các phương án bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.
Thành công trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn ngày bầu cử tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Công an Thủ đô trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng ổn định, phát triển và văn minh.