Ngăn chặn kịp thời vụ bắt cóc… để đòi nợ

ANTĐ - Nhuận và chiến hữu bắt ông Lợi lên xe ôtô chạy về hướng cầu Cần Thơ để lên TP HCM. Lý do của vụ bắt cóc là ông Lợi nợ Nhuận 504 triệu đồng nhưng lánh mặt không chịu giải quyết với Nhuận.

Chiều 31/12/2011, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP Cần Thơ, đã ra lệnh tạm giữ hình sự 6 đối tượng, gồm: Trần Văn Nhuận, Huỳnh Kim Vui (vợ Nhuận), ngụ huyện Cai Lậy, Tiền Giang; Nguyễn Văn Tâm (42 tuổi), Thân Ngọc Tú (35 tuổi), cùng ngụ quận Tân Bình, TP HCM; Võ Công Lãnh (27 tuổi, ngụ huyện Phú Ninh, Quảng Nam); Trần Thanh Vân (31 tuổi, ngụ huyện Long Hồ, Vĩnh Long), về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo điều tra ban đầu, ông Đoàn Quốc Lợi (ngụ phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) và Trần Văn Nhuận quen biết nhau qua sự giới thiệu của Võ Thị Huệ (ngụ TP HCM). Ông Lợi và bà Huệ từng cùng nhau buôn bán gỗ trắc, nhưng do thiếu vốn bà Huệ rủ Nhuận hùn vốn làm ăn. Thông qua bà Huệ, Nhuận đã đưa cho ông Lợi 504 triệu đồng. Hiện nay, Nhuận muốn lấy lại số tiền, nhưng ông Lợi lánh mặt không chịu giải quyết.

Ngày 28/12, Nhuận điện thoại cho Tâm thuê Tú, Lãnh, Vân và Hà Văn Hên ( 42 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP HCM), cùng xuống Cần Thơ để đòi tiền ông Lợi. Đến 13h ngày 30/12/2011, Tú điều khiển xe ôtô Innova BKS 52F-6638, chở Vân, Tâm, Lãnh, Hên đến Cai Lậy (Tiền Giang) đón vợ chồng Nhuận, Vui. Khi xuống đến Cần Thơ, các đối tượng trên ngồi ở quán cà phê gần nhà ông Lợi để “canh me”.

Đến 17h cùng ngày, các đối tượng trên phát hiện ông Lợi điều khiển xe môtô BKS 65D1-043.28 trên QL91, khi đến trước cổng vườn du lịch Long Hoa Hội (phường Phước Thới, quận Ô Môn), Nhuận kêu Tú cho xe ôtô vượt lên ép xe ông Lợi vào lề đường. Nhuận cùng Lãnh, Tâm, Vân, Hên bước xuống hành hung rồi khênh ông Lợi lên xe chạy về hướng cầu Cần Thơ để lên TP HCM. Riêng Vui (vợ Nhuận) và Hên lấy xe môtô của anh Lợi chạy theo phía sau.

Tại cơ quan điều tra, Nhuận, Vui, Tâm, Vân, Lãnh, Tú đã thừa nhận hành vi khống chế, bắt cóc ông Lợi để đòi nợ. Riêng Hà Văn Hên đã bỏ trốn. Hiện vụ việc được Phòng PC45 Công an Cần Thơ điều tra, làm rõ.